Chiến thắng của Troy Kotsur tại Oscar 2022 có ý nghĩa gì với người khiếm thính?

Thế Sang
Thế Sang
29/03/2022 16:54 GMT+7

Theo USA Today , chiến thắng của nam diễn viên Troy Kotsur tại Oscar 2022 đã cho thấy sự hiện diện rõ nét của cộng đồng người khiếm thính tại Hollywood.

CODA có nghĩa là "đứa con của những người khiếm thính". Tác phẩm của đạo diễn Sian Heder kể về cô con gái bình thường Ruby (Emilia Jones) trong gia đình toàn người khiếm thính (vai bố và mẹ do 2 nghệ sĩ khiếm thính Troy Kotsur và Marlee Matlin đóng).

Phim đào sâu vào câu chuyện của cô con gái khi vừa phải giúp gia đình trong việc buôn bán vừa luôn khao khát đi theo con đường âm nhạc. Phim vừa thắng giải Phim hay nhất tại Oscar 2022 và đã được chiếu trên nền tảng trực tuyến Apple TV+.

Nam diễn viên Troy Kotsur (đội nón) và nữ diễn viên Marlee Matlin (bên trái) cùng ê-kíp phim CODA sau khi thắng giải Oscar

usa today

Trước khi Troy Kotsur giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và trở thành nghệ sĩ nam khiếm thính đầu tiên đoạt giải này, bạn diễn của anh, Marlee Matlin, là nghệ sĩ nữ khiếm thính đầu tiên đoạt giải Oscar nhờ phim Children of a Lesser God (1986).

Trên sân khấu, Troy Kotsur dùng ngôn ngữ ký hiệu để phát biểu nhận giải. Ngôi sao gạo cội Hàn Quốc, bà Yuh Jung Youn, giữ tượng vàng của ngôi sao sinh năm 1968 một lát để anh phát biểu rồi mới trao lại tượng.

Nam diễn viên nói thông qua phiên dịch viên: "Tôi xin chân thành cảm ơn các sân khấu kịch tuyệt vời đã cho tôi cơ hội để trở thành một nghệ sĩ".

Troy Kotsur phát biểu nhận giải trong khi nữ nghệ sĩ Yuh Jung Youn giữ giúp tượng vàng cho anh

los angeles times

Anh nói tiếp: "Tôi muốn nói rằng chiến thắng này tri ân cộng đồng những người khiếm thính, cộng đồng "CODA" và những người tàn tật. Đây là khoảnh khắc của chúng tôi".

Bà Roberta Cordano, Hiệu trưởng trường Đại học Gallaudet, nơi mà Troy Kotsur từng theo học, vui mừng nói về chiến thắng của nam nghệ sĩ: "Anh ấy, Marlee Matlin và Daniel Durant (đóng trong CODA), và rất nhiều người khiếm thính nữa đang đóng phim điện ảnh và truyền hình hôm nay, đã cho thấy sự hiện diện của cộng đồng khiếm thính tại Hollywood. Họ cho thấy rằng ngôn ngữ ký hiệu đẹp, trực quan, sinh động, có giá trị và đa dạng". Đồng thời bà cũng cho biết, sự thành công của các nghệ sĩ khiếm thính ở Hollywood trở thành nguồn động viên rất lớn cho sinh viên đang theo học tại Đại học Gallaudet.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.