‘Chiến thắng lớn nhất là chiến thắng trong lòng người hâm mộ’

04/09/2018 07:58 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kết quả chung của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 là xuất sắc khi hoàn thành chỉ tiêu chung, có nhiều môn quan trọng vượt kế hoạch và đã đạt được chiến thắng quan trọng nhất là trong lòng người hâm mộ.

Nhận định trên được người đứng đầu Chính phủ tổng kết khi gặp gỡ những gương mặt tiêu biểu của đoàn thể thao VN vừa trở về từ ASIAD được tổ chức chiều qua (3.9) tại Trụ sở Chính phủ.
[VIDEO] Những người hùng thầm lặng của Olympic Việt Nam: Từ đồng ruộng đến Indonesia
3 điểm nhấn quan trọng
Thủ tướng nhìn nhận, đoàn đã thi đấu với ý chí, khát vọng của thể thao VN, đặc biệt, thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc cao, văn hóa dân tộc. Lãnh đạo Chính phủ rất vui mừng khi không có tiếng kêu ca nào về đoàn thể thao VN trong đạo đức, lối sống tại đại hội này. “Nhìn toàn diện, thành tích của đoàn thể thao là xuất sắc, thể hiện màu cờ sắc áo”, Thủ tướng nói.
Theo Thủ tướng, có 3 điểm nhấn quan trọng mà đoàn đã đạt được. Đó là lần đầu tiên đội bóng đá nam vào bán kết; lần đầu tiên chúng ta đoạt HCV môn điền kinh và đây cũng lần đầu tiên chúng ta tham dự ASIAD với số vận động viên đông nhất và số môn thi nhiều nhất. Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, thành tích này thể hiện rõ nhất chính là qua tình cảm của người dân dành cho đoàn thể thao VN. "Những ngày qua, không khí đất nước rất sôi động, người dân sống cùng rất nhiều cảm xúc đặc biệt, lâng lâng khó tả. Chứng kiến cảnh hàng vạn người dân xuống đường mừng chiến thắng của đội tuyển suốt đêm, đi trong trật tự, tôi rất xúc động. Tôi cho rằng, chiến thắng lớn nhất là chiến thắng trong lòng người hâm mộ VN", Thủ tướng chia sẻ.
Danh thủ thế giới cũng nhiều người đá 11 m ra ngoài
Đi vào từng thành tích cụ thể, khi nhắc đến thành tích lần đầu vào bán kết của đội bóng đá nam, Thủ tướng cho rằng, điều này đã làm nức lòng người dân, đặc biệt hơn nữa khi chúng ta là đội nam duy nhất trong khu vực ASEAN vào đến bán kết giải đấu. Là một người hâm mộ bóng đá, Thủ tướng cũng lưu ý, tình cảm mà người dân dành cho đội tuyển bóng đá lớn cũng là dễ hiểu bởi đây là môn thể thao vua, nhưng không vì thế mà các môn thể thao khác không được quan tâm. Cụ thể là người đứng đầu Chính phủ biết rõ các vận động viên pencak silat đã phải nén đau để thi đấu và giành HCV ra sao, hoàn cảnh của các cô gái đua thuyền còn khó khăn thế nào, rồi nhiều nơi dù còn khó khăn nhưng vẫn dành nguồn lực để đầu tư cho các môn thể thao khác chứ không chỉ riêng bóng đá.
Chính phủ rút kinh nghiệm việc mua bản quyền ASIAD
Nhắc đến tinh thần cổ vũ của người hâm mộ, Thủ tướng đánh giá cao VOV đã kịp thời mua bản quyền truyền hình để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã nhìn nhận và rút kinh nghiệm việc mua bản quyền truyền hình ASIAD 2018 vừa qua. Do vậy, từ nay, Thủ tướng giao Bộ TT-TT trong những trường hợp tương tự phải báo cáo về việc mua bản quyền thể thao để đáp ứng nguyện vọng chính đáng, tình cảm của người hâm mộ.
Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng cũng đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho các VĐV đoạt HCV. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng cho đội bóng đá nam Olympic VN.
Chia sẻ với tâm trạng một số thành viên đội tuyển bóng đá lấy làm tiếc vì không mang huy chương về, Thủ tướng nhấn mạnh, trong bóng đá, ngoài thi đấu hay còn có cả may mắn. Và khi đá 11 m, nhiều danh thủ hàng đầu thế giới cũng có lúc đá ra ngoài nên cú sút không thành công của Quang Hải là... rất bình thường. Nói đến đây, Thủ tướng cũng không quên nhắc tới thành tích vào tứ kết của bóng đá nữ và chỉ dừng bước sau loạt sút luân lưu đầy may rủi, đồng thời gửi lời cảm ơn đến HLV Mai Đức Chung.
Chăm lo tốt hơn cho đời sống VĐV, HLV
Thủ tướng khẳng định, mặc dù đất nước còn khó khăn, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đối với ngành thể dục thể thao, thể hiện qua nhiều chính sách, chế độ đối với VĐV, HLV. Nhân dịp này, Thủ tướng giao Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm từ ASIAD lần này để có biện pháp duy trì và phát triển thành tích đạt được, phát huy thế mạnh, tiếp tục đưa thể thao VN lên tầm cao mới. "Phải chăng chúng ta đã đào tạo lớp trẻ tốt? Phải chăng chúng ta có những HLV nổi tiếng, tâm huyết, trách nhiệm? Phải chăng chúng ta có những liên đoàn đã làm công việc vận động tốt để có nhiều nguồn lực, nhiều kinh nghiệm bổ trợ cho cơ quan nhà nước trong phát triển thể thao...", Thủ tướng nêu vấn đề và nhấn mạnh, tất cả những điều đó đều cần tổng kết, đánh giá.
Thủ tướng nêu rõ, cần tiếp tục thực hiện chính sách, pháp luật về thể thao, nhất là luật TDTT sửa đổi, trong đó có việc hoàn thiện chế độ, chính sách cho HLV, VĐV; chăm lo, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ HLV trình độ cao. Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, huấn luyện. Đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút nguồn lực tham gia phát triển thể thao. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Cần quan tâm đến cả thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao trong chỉ đạo.
[VIDEO] Người nước ngoài khen ngợi bàn thắng của Minh Vương
Trước đó, báo cáo với Thủ tướng, ông Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn thể thao VN tham dự ASIAD 2018, sau khi điểm lại những kết quả nổi bật cũng đã đề cập đến việc có một số nội dung được kỳ vọng mang về huy chương nhưng lại không đạt thành tích như mong đợi như bơi lội, bắn súng... Ông Phấn cho biết, ngành thể thao sẽ có những phân tích, đánh giá để rút ra bài học và có những khắc phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.