‘Chiến thắng trước Triều Tiên giúp U.19 Việt Nam tự tin đấu với UAE’

15/10/2016 08:39 GMT+7

Đội U.19 Việt Nam đã có trận đấu mở màn giải U.19 châu Á rất tuyệt vời khi giành chiến thắng thắng đầy thuyết phục trước U.19 CHDCND Triều Tiên với tỷ số 2-1. Họp báo sau trận, HLV Hoàng Anh Tuấn thốt lên: ‘Tôi quá hạnh phúc’.

[VIDEO]: TRẬN U.19 VIỆT NAM 2-1 U.19 CHDCND TRIỀU TIÊN
Thú thật là người xem ở quê nhà, trong đó có tôi, vẫn hơi nghi ngại chút ít trước khi trận đấu diễn ra. Nghi ngại bởi nhiều lý do - đội đã chơi không tốt ở giải Đông Nam Á cách đây chưa lâu, đối thủ Triều Tiên lại đường đường là đương kim á quân giải U.19 châu Á năm 2014.
Và khi đội vào trận, cảm giác lo lắng ập đến ngay bởi Triều Tiên nhập cuộc có vẻ tốt hơn chúng ta. Nhưng quãng thời gian sau đó, U.19 Việt Nam đã đưa khán giả Việt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Chỉ sau khoảng 10 phút, đội bị coi là “chiếu dưới” đã lấy lại sự bình tĩnh và không hề tỏ ra mình là kẻ yếu bóng vía. Không những thế, từ phút 20 của hiệp 1, Triều Tiên còn bị dồn vào thế bị động khi U.19 Việt Nam phối hợp rất lớp lang, nhuần nhuyễn dựa trên nền tảng thể lực sung mãn và tâm lý rất vững vàng.
Cục diện hiệp 2 vẫn rất hấp dẫn, kịch tính và điều mong đợi đã đến với bàn thắng mở tỉ số từ tình huống rất đẹp mắt. Phút 70, từ quả lật cánh phải, Hà Đức Chinh đánh đầu chuẩn xác, lập công cho U.19 Việt Nam. Sau bàn thắng đầu tiên, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ biểu lộ niềm hân hoan một cách vừa phải. Chỉ đến phút 90, sau khi Đoàn Văn Hậu tung cú sút từ cự ly xa “lắc lơ” nhưng cũng tuyệt hảo, nâng tỷ số lên 2-0, ông Tuấn mới xông đến chỗ Hậu đang chạy ra đường biên ăn mừng rồi ôm chầm lấy học trò và cười rất mãn nguyện.
Nhưng hơi đáng tiếc bởi ở phút bù giờ 90+2, U.19 Viêt Nam đã để đội bạn rút ngắn còn 1-2. Tuy nhiên, đây cũng là màn trình diễn rất tuyệt và cực kỳ đáng khen của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, tạo đà cho trận đấu kế tiếp vào 20 giờ 30 ngày 17.10 gặp UAE.
HLV Hoàng Anh Tuấn (giữa) tự hào về các học trò Quỳnh Mai
HLV Hoàng Anh Tuấn thốt lên trong cuộc họp báo: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi giành chiến thắng. Trước trận đấu, các đối thủ xem chúng tôi như đội bóng lót đường ở bảng đấu này. Nhưng các bạn thấy đấy, chúng tôi đã chiến đấu với 100% khả năng và sức lực. Tôi rất hạnh phúc vì những gì mà các học trò đã thể hiện.
Trong buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho trận đấu này, tôi đã nói với các cầu thủ rằng, trận ra quân luôn rất khó khăn. Đặc biệt, đối thủ Triều Tiên rất mạnh. Trận này sẽ là một trận chiến về thể lực, vì thế tất cả phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và thực tế đã diễn ra đúng với những gì tôi mong muốn. Khi chơi với một tinh thần tốt thì đấu pháp đã được thực thi khá nhuần nhuyễn. Chiến thắng tuyệt vời này sẽ giúp U.19 Việt Nam tự tin và dễ chơi hơn ở trận đấu tới dù UAE cũng là một đối thủ rất mạnh”.
Trong khi đó, HLV Ri Song-Ho tỏ ra rất thất vọng vì Triều Tiên đã bại trận mà theo lý giải của ông: “Chúng tôi đã chơi phòng ngự không tốt, tuy vậy phải thừa nhận Việt Nam chơi hay hơn chúng tôi ở hiệp 2 và đó chính là điều khiến chúng tôi nhận thất bại. Dù sao xin được chúc mừng các cầu thủ Việt Nam. Họ đã có một trận đấu tốt. Thua trận này buộc chúng tôi phải quyết tâm hơn ở trận tiếp theo”.
Ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói: “VFF không đặt gánh nặng thành tích cho đội U.19 Việt Nam ở giải châu Á nhưng đội đã thi đấu rất hay trận ra quân. Còn quá sớm để nói được điều gì nhưng nếu giữ vững được tinh thần này, phát huy được hết khả năng chuyên môn thì Việt Nam hoàn toàn có cửa sáng tại vòng chung kết năm nay”.
Ông Tuấn cũng kể thêm về cầu thủ trẻ sinh năm 1999 Đoàn Văn Hậu - cầu thủ ghi bàn thứ 2 của U.19 Việt Nam vào lưới Triều Tiên. “Hậu chính là phát hiện của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn trong lúc đội bóng gặp khó khăn về mặt lực lượng. Cầu thủ này thuộc biên chế của lò đào tạo Hà Nội T&T, mặc dù thuộc diện trẻ tuổi nhất ở đội tuyển U.19 Việt Nam hiện tại nhưng Văn Hậu là một trong những cầu thủ khéo léo nhất, có kỹ năng leo biên tấn công rất tốt. Chưa kể Hậu còn có chiều cao rất ấn tượng 1m80”, ông Tuấn nhận xét.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.