Chiến tích tuyệt vời của Ninh Thuận

30/09/2012 04:29 GMT+7

* SLNA thắng Cao Su Đồng Tháp 7-1 Chủ nhà Ninh Thuận đã chơi một trận tuyệt hay để vượt qua SHB.Đà Nẵng với tỷ số 5-1, đoạt ngôi đầu bảng B.

* SLNA thắng Cao Su Đồng Tháp 7-1

Chủ nhà Ninh Thuận đã chơi một trận tuyệt hay để vượt qua SHB.Đà Nẵng với tỷ số 5-1, đoạt ngôi đầu bảng B.

Hơn 8.000 khán giả có mặt trên sân Ninh Thuận (NT) vào chiều qua đã sống trong không khí bóng đá sôi động mà lần đầu tiên họ được chứng kiến ngay trên sân nhà. Nhiều người đã vui mừng và hạnh phúc tột độ với màn trình diễn đẹp mắt của các cầu thủ trẻ NT. Sân vận động NT như vỡ tung sau từng bàn thắng, cho dù mọi người phải trân mình dưới cơn mưa lớn để cổ vũ cho các cầu thủ trẻ.

 Niềm vui của các cầu thủ Ninh Thuận sau khi ghi bàn vào lưới Đà Nẵng
Niềm vui của các cầu thủ Ninh Thuận sau khi ghi bàn vào lưới Đà Nẵng - Ảnh: Khả Hòa

Phải vượt qua SHB Đà Nẵng (ĐN) với 2 bàn cách biệt, nên NT đã chơi nhanh ngay từ đầu để tìm bàn thắng. Ngay phút thứ 4, NT bất ngờ vươn lên dẫn trước khi Võ Út Cường đệm bóng cận thành ghi bàn trong sự hân hoan cao độ của người hâm mộ bóng đá NT. Bị dẫn bàn và phải chơi dưới sức ép từ cầu trường, nhưng ĐN chứng tỏ họ là đội bóng bản lĩnh khi Nguyễn Văn Lai tận dụng sai lầm của hàng thủ NT để ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 24 do ĐN chỉ còn 10 người, khi Nguyễn Hữu Tuấn nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Lợi thế hơn người càng giúp NT thêm tự tin và họ liên tục vây hãm khung thành ĐN, buộc đội bóng sông Hàn phải mất rất nhiều sức lực để chống trả. Cơn mưa tầm tã ở đầu hiệp 2 là trở ngại cho việc tìm bàn thắng của NT bởi sân trơn, bóng ướt. Dẫu vậy, các cầu thủ NT vẫn thi đấu với quyết tâm cao. Sau nhiều nỗ lực bất thành, Lê Duy Thanh đã xuất sắc tỏa sáng bằng pha đi bóng khéo léo qua 2 hậu vệ ĐN rồi tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm địa đưa bóng đi sát cột dọc vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Văn Hải (ĐN). Một lần nữa khán đài lại dậy sóng với bàn thắng rất đẹp của cầu thủ sinh ra và lớn lên ở NT này.

Chưa đầy 3 phút sau, Nguyễn Công Thành có pha đánh đầu đẹp mắt giúp NT gia tăng khoảng cách với bàn thắng nâng tỷ số 3-1. Do ĐN nôn nóng dâng cao, nên họ bị vỡ trận tạo điều kiện cho Út Cường ghi 2 bàn giúp NT thắng 5-1.

Thắng trận này, NT được 6 điểm, đoạt ngôi đầu bảng A do hơn chỉ số phụ với SLNA và ĐN.

Trong khi đó, ở trận đấu quyết định với Cao su Đồng Tháp (ĐT), SLNA cũng đã chơi một trận rất hay để thắng đối thủ 7-1.

Sân phụ Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận), nơi diễn ra trận đấu giữa SLNA và ĐT là một sân bóng đẹp, đáp ứng chuyên môn ở giải U.21. Dù trời mưa rất lớn, nhưng vẫn có gần 1.000 người hâm mộ ở huyện Ninh Sơn kéo đến để cổ vũ cho hai đội, bởi lần đầu tiên sân bóng của huyện được tổ chức một giải đấu cấp quốc gia.

Trong 7 bàn thắng của SLNA, tiền đạo Vũ Quang Nam ghi 4 bàn để vươn lên dẫn đầu giải vua phá lưới. Các bàn thắng còn lại do Phi Sơn, Thế Cường và Văn Công ghi. Bàn thắng danh dự của ĐT do công Lê Thế Mạnh.

Như vậy, SLNA được 6 điểm, đoạt ngôi nhì bảng để vào bàn kết. ĐT xếp cuối bảng sau 3 trận thua.  

Thưởng nóng 150 triệu đồng

Vui mừng với chiến thắng của đội chủ nhà, ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, đang công tác tại Hà Nội, đã gọi điện cho biết sẽ thưởng nóng đội U.21 NT 100 triệu đồng. Có mặt tại sân cỏ, ông Võ Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng tuyên bố thưởng nóng 50 triệu đồng cho các cầu thủ trẻ đã thể hiện tài năng và bản lĩnh thi đấu.

Nhiệt huyết và quyết tâm cao của thầy trò HLV Nguyễn Quang Sơn đã được người hâm mộ cũng như lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận ghi nhận. Hai ngày trước, UBND tỉnh đã thưởng đội U.21 NT 100 triệu đồng sau trận thắng Cao su Đồng Tháp 2-1. 

Thiện Nhân

Xếp hạng bảng A sau vòng bảng

Xếp hạng bảng A sau vòng bảng

Hoàng Quỳnh -  Quang Huy

>> Chủ nhà Ninh Thuận vào bán kết ngoạn mục
>> Động lực mới cho Ninh Thuận
>> Ngỡ ngàng Ninh Thuận
>> Ngỡ ngàng với chiến thắng đầu tiên của U.21 Ninh Thuận
>> U.21 Ninh Thuận thua trận ra quân đầy tiếc nuối
>> Ninh Thuận hòa mình trong không khí bóng đá sôi động!
>> Ninh Thuận gặp khó ngay trận đầu tiên
>> Ninh Thuận làm lại từ U.21
>> Tuyển U.21 Báo Thanh Niên VN đấu giao hữu tại Ninh Thuận  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.