Chiều 30 tết ở Quảng Nam

21/01/2004 16:38 GMT+7

17 giờ 30, hầu hết các giám đốc, trưởng ban ngành thuộc tỉnh Quảng Nam đều có mặt tại cảng Kỳ Hà để đón mừng năm mới cùng các nhà đầu tư và lãnh đạo tỉnh. Lần đầu tiên cầu truyền hình đêm giao thừa tổ chức tại đây cùng với pháo hoa, vì vậy sẽ thu hút rất đông nhân dân địa phương đến dự . Năm nay, đô thị cổ Hội An cũng có nhiều thay đổi trong cuộc sống, cả mùa hoa và mùa du lịch, dịch vụ đều phát triển, người dân Hội An cũng rất phấn chấn...

Chu Lai: Vừa xem pháo hoa, vừa... tái định cư

Sáng 30 Tết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm trưởng ban Quản lý Khu KTM Chu Lai, ông Trần Minh Cả túc trực tại Cảng Kỳ Hà để kiểm tra nhưng

Các nhà đầu tư Nhật, Hàn Quốc tại khu KTM Chu Lai

công việc cuối cùng cho buổi trực tiếp tường thuật trên cầu truyền hình đêm giao thừa. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, khu vực cảng Kỳ Hà có mưa và gió mùa Đông Bắc đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị. Ngoài sự có mặt của Bí thư, Chủ tịch tỉnh tại cầu truyền hình Kỳ Hà đêm nay, còn có gần 30 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đang đầu tư tại khu KTM cùng tham dự buổi gặp mặt và xem chương trình văn nghệ, trống hội múa Lân. Trong đêm nay, tại Quảng Nam sẽ có 3 địa điểm bắn pháo hoa chào mừng năm mới tại Đêm hội giao thừa đô thị cổ Hội An, thị xã tỉnh lỵ Tam Kỳ và cảng Kỳ Hà.

Theo ông Cả, trong hai ngaỳ qua, Ban Quản lý Khu KTM và UBND huyện Núi Thành cũng đã đi thăm 160 gia đình đầu tiên tái định cư tại các khu dân cư Tam Quang1, Tam Hiệp...thuộc khu KTM. Ngoài quà Tết, 60 gia đình khó khăn trong diện này đã được hỗ trợ 200 ngàn đồng/hộ để mua sắm , tiêu dùng trong dịp Tết.

Hội An: du khách đến ăn Tết đông chưa từng có...

Tại Hội An, chúng tôi cùng nhà văn Trần Kỳ Trung đi vòng quanh phố cổ và nghe anh tổng kết tình hình lúc 15 giờ chiều 30 tết như sau: Chợ hoa xuân đã vơi hẳn từ trưa, dù năm nay các nhà vườn được mùa. Sức mua , cả thực phẩm, rau quả đều tăng cao so với mọi năm. Nhiều gian hàng đóng cửa từ tối ngày 29. Hầu hết người nghèo, các đối tượng chính sách, cả lực lượng dân phòng, công nhân vệ sinh phải làm việc qua giao thừa đều được dân chúng và các mạnh thường quân phối hợp với chính quyền lo Tết khá chu đáo. Trung kết luận: “Khi mức sống tăng lên, ý thức cộng đồng- truyền thống vốn có của người Hội An - cũng tăng theo”.Giới kinh doanh khách sạn tại Hội An cho biết từ hai ngày qua, lượng du khách nước ngoài và Việt Kiều ( không phải người Hội An) về nghỉ Tết ở phố cổ tăng lên đột biến, các khách sạn sang đến 30 Tết đã kín hết chỗ. Trong khi đó, những hộ kinh doanh hàng mỹ nghệ, may mặc qua mạng internet ở phố cổ năm nay tỏ ra được mùa nhờ bán được nhiều loại đèn lồng, thư pháp khắc trên tre, hàng mỹ nghệ, guốc mộc...cho khách là Việt Kiều ở các nước đặt mua với số lượng lớn. Chiều 30 tết, có tin một Việt Kiều ở Úc đã tìm đến làng rau Trà Quế, đặt hàng các loại rau có mùi vị và cách trồng đặc biệt ở đây để xuất sang Úc vào sau Tết. Đối với du khách Nhật, vốn chiếm đa số du khách đến Hội An đã mail nhiều mẫu áo kimono và áo dài Việt nam để đặt hàng với các hiệu may bằng chất liệu vải lụa truyền thống của phố cổ...

Người Hội An năm nay chắc chắn sẽ đón giao thừa vui và lớn hơn mọi năm dưới ánh pháo hoa rực rỡ.

Ghi nhanh của Trương Điện Thắng

( 17 giờ ngày 30 Tết)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.