Chiều 31.8, Hà Nội thêm 34 ca, có tới 33 ca thuộc ổ dịch Thanh Xuân Trung

Mai Hà
Mai Hà
31/08/2021 19:15 GMT+7

Sở Y tế Hà Nội cho biết, chiều nay, 31.8, Hà Nội ghi nhận 34 ca Covid-19 , trong đó 5 tại khu cách ly và 29 ca tại khu vực phong tỏa. Riêng ổ dịch Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 33 ca mắc mới.

Tính chung cả ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận 74 bệnh nhân Covid-19.
Cả 33 ca ghi nhận tại ổ dịch Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân) chiều nay đều là F1 của các ca dương tính trước đó. Các bệnh nhân sống trong khu vực bị phong toả, lấy mẫu 1 - 2 lần âm tính, trong đó có 5 người được chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 30.8, các bệnh nhân được xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.
Như vậy, tính từ ngày phát hiện các ca bệnh đầu tiên hôm 23.8 đến chiều 31.8, ổ dịch Thanh Xuân Trung đã có 349 ca dương tính Covid-19.

Thần tốc truy vết Covid-19 tại khu đô thị Tân Tây Đô ở Hà Nội

Ngoài ra, chiều nay cũng ghi nhận 1 ca mắc mới liên quan đến chùm ca bệnh liên quan cửa hàng bách hoá D&H (Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân) là P.V.T (nam, 23 tuổi, P.Định Công, Q.Hoàng Mai). Bệnh nhân là F1 của F0 Đ.T.M.P; ngày 30.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) đến nay là 3.268 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.721ca.

Thanh Trì "kiểm tra lịch trực" là do hiểu nhầm

Liên quan tới việc một số chốt tại H.Thanh Trì kiểm tra giấy đi đường kèm theo lịch trực, ông Nguyễn Huy Toàn, Phó chủ tịch UBND H.Thanh Trì, cho biết việc một số xã của huyện yêu cầu kiểm tra giấy đi đường kèm lịch trực, văn bản phân công nhiệm vụ là do "hiểu nhầm" chỉ đạo của huyện.
H.Thanh Trì đã ngay lập tức có chỉ đạo, có văn bản yêu cầu các địa phương thực hiện đúng theo quy định, hướng dẫn của thành phố, không kiểm tra lịch trực, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đối với người di chuyển trên đường.
Ông Toàn cũng cho hay, trước thực trạng nhiều đơn vị, cơ quan cấp giấy đi đường không đúng quy định, huyện đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu siết chặt việc cấp, sử dụng giấy đi đường của các cơ quan, đơn vị này. Có trường hợp đã ra văn bản đình chỉ hoạt động, đóng cửa, nhưng doanh nghiệp vẫn cấp giấy đi đường, cấp sai đối tượng.
Vì thế, H.Thanh Trì đã có văn bản yêu cầu kiểm tra việc cấp giấy đi đường của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có đúng quy định không, có đủ các giấy tờ cần thiết như văn bản phân công nhiệm vụ, lịch trực hay không.
"Mục đích là siết chặt việc cấp giấy đi đường, chứ không phải siết chặt việc kiểm tra giấy đi đường kèm lịch trực, văn bản phân công nhiệm vụ", ông Toàn nêu.

Bản tin Covid-19 ngày 31.8: Cả nước 12.607 ca nhiễm | TP.HCM đề xuất tiêm vắc xin cho học sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.