TNO

Chiêu độc buôn lậu vũ khí từ Thái Lan vào Malaysia

14/07/2016 12:02 GMT+7

(Tin Nóng) Vũ khí dễ dàng được tuồn vào các nước như Malaysia sau khi được tháo rời ở Thái Lan và do nhiều người khác nhau mang qua biên giới.

(Tin Nóng) Vũ khí dễ dàng được tuồn vào các nước như Malaysia sau khi được tháo rời ở Thái Lan và do nhiều người khác nhau mang qua biên giới.

Có thể dễ dàng mua vũ khí ở Thái Lan và tuồn qua biên giới, theo giới chức Malaysia - Ảnh: AFP

Khi qua cửa khẩu, súng ống được lắp lại như cũ và bán cho người mua đã đặt hàng, theo The Star của Malaysia ngày 14.7.

Một quan chức biên phòng cho hay rất khó phát hiện kẻ buôn lậu vì bọn chúng có thể là bất cứ ai, từ người chạy xe mô tô, tài xế xe buýt đến hành khách.

Các phần của vũ khí có thể được giấu bên trong những ngăn ngầm của xe cộ và túi, cũng như lèn bên dưới áo quần.

“Do vậy, chúng ta cần phải thiết lập một số dạng tình báo nào đấy để ngăn chặn những kẻ buôn lậu tuồn các phần của vũ khí qua cửa khẩu mỗi ngày”, theo quan chức không nêu tên nhưng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm canh gác biên giới tại Bukit Kayu Hitam.

Ông này tiết lộ một khẩu súng ngắn bán tự động như Pietro Beretta có giá vào khoảng 1.700 USD, trong khi một khẩu súng lục dao động từ 500 đến 760 USD.

“Bạn có thể mua vũ khí từ các đầu nậu thế giới ngầm gần Danok, Haatyai và Bangkok (toàn bộ thuộc Thái Lan) thông qua cò dẫn mối”, theo quan chức Malaysia.

Trong một ví dụ dễ thấy, vào ngày 6.7, một người Thái nhận tội buôn lậu súng ngắn tự động và hộp đạn vào Malaysia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.