Chiêu độc để chống 'tôm ngoại lai'

09/05/2018 15:25 GMT+7

Nhằm chống lại cuộc xâm lăng từ loài sinh vật ngoại lai là tôm càng đỏ, chính quyền thủ đô Berlin của Đức đã cấp phép cho dân địa phương được bắt để ăn.

Theo Reuters, tôm càng đỏ có tên khoa học Procambarus clarkii, có nguồn gốc từ Mỹ và Mexico. EU xếp loài này vào danh sách sinh vật ngoại lai xâm lược nhưng nó cũng được nuôi nhiều tại Đức để làm cảnh.
Giới chuyên gia nước này cho rằng có thể tôm bị thả ra ngoài tự nhiên và sinh sản nhiều tại các ao hồ nhờ môi trường thích hợp.
Tôm càng đỏ mang vi khuẩn có hại cho tôm bản địa nhưng không ảnh hưởng đến con người, nên chính quyền Berlin đã cấp phép cho một doanh nghiệp tìm bắt để bán cho các nhà hàng. Giấy phép sẽ mãn hạn vào cuối năm 2018. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.