Chiều nay, tổ chức lễ tang cụ bà hiến trên 5.000 lượng vàng cho cách mạng

13/11/2017 10:44 GMT+7

Chiều nay (13.11), lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ , phu nhân nhà tư sản dân tộc yêu nước Trịnh Văn Bô, sẽ tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Theo thông báo từ Ban tổ chức lễ tang, lễ viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ được tổ chức từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ. Lễ truy điệu tổ chức từ 15 giờ đến 15 giờ 30 phút. Lễ an táng cùng ngày tại Nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên (xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Ban Tổ chức lễ tang gồm: Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, UBND quận Ba Đình, UBND phường Điện Biên và gia đình.
Trước đó, theo thông báo từ gia đình, tang lễ cụ Hoàng Thị Minh Hồ được cử hành từ 11 giờ 15 phút đến 12 giờ 45 phút ngày 14.11, theo nghi thức lễ tang cấp cao do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì. Lễ truy điệu lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày và an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Đại diện gia đình cho biết, lễ tang diễn ra sớm hơn 1 ngày và có sự thay đổi địa điểm an táng là do nguyện vọng của gia đình.
Cụ Hoàng Thị Minh Hồ sinh năm 1914, tại xã Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội), thường trú tại 24 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, đã từ trần hồi 23 giờ 20 phút ngày 5.11.2017, hưởng thọ 104 tuổi.
Cụ Hoàng Thị Minh Hồ, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, phu nhân nhà tư sản dân tộc yêu nước Trịnh Văn Bô, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội.
Gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ và cụ Trịnh Văn Bô là gia đình có công với cách mạng, đã hiến hơn 5.000 lượng vàng cho nhà nước. Cụ Hoàng Thị Minh Hồ đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.