Chiều tối nay siêu bão Megi vào biển Đông

18/10/2010 00:44 GMT+7

* Mưa giảm nhưng ngập lụt vẫn diễn biến phức tạp Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết hôm qua 17.10, mưa tại các tỉnh bắc Trung Bộ đã giảm, mưa to đến rất to chỉ xuất hiện chủ yếu ở Nghệ An và nam Thanh Hóa, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào chỉ còn mưa vừa. Vì thế, lũ trên các sông ở Nghệ An và hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) đang lên; trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và các sông ở Quảng Bình đang xuống.

Dự báo hôm nay 18.10 lũ trên các sông ở Nghệ An và hạ lưu sông La tiếp tục lên; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và các sông ở Quảng Bình tiếp tục xuống nhưng còn ở mức cao, trong đó hai sông Ngàn Sâu và sông La còn trên báo động 3 khoảng 1m. Tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng ở các lưu vực sông từ Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục diễn ra nghiêm trọng.

Trong khi đó, hôm qua cơn bão Megi đã trở thành siêu bão với sức gió mạnh cấp 17, tức 220 km giờ (cấp cao nhất trong thang độ gió Beaufort), giật trên cấp 17, trên ảnh mây vệ tinh nhìn thấy rất rõ mắt bão. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết chiều cùng ngày, tâm siêu bão Megi ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc; 125,6 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 360 km về phía đông. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km. Sau khi áp sát bắc đảo Luzon, khoảng chiều tối nay 18.10, siêu bão Megi sẽ vượt qua đảo này đi vào khu vực phía đông của biển Đông. Do ma sát với bề mặt đảo, cường độ bão sẽ giảm khoảng 3 cấp, xuống còn 13, cấp 14, giật cấp 15, cấp 16.

Chịu ảnh hưởng của bão, từ sáng nay 18.10, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 17. Biển động dữ dội. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo: khi di chuyển vào biển Đông, diễn biến của bão Megi sẽ rất phức tạp. Bão sẽ mạnh trở lại và có khả năng đổi hướng di chuyển lên phía bắc hoặc tây tây bắc.

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT kiêm Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão T.Ư hôm qua đã có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành liên quan bằng mọi biện pháp thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin về diễn biến của bão Megi để chủ động phòng tránh, yêu cầu tàu thuyền hoạt động xa bờ ở khu vực bắc và giữa biển Đông phải nhanh chóng di chuyển về bờ; đồng thời duy trì lực thường trực tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có yêu cầu.

Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.