Chiều tối nay, triều cường tại TP.HCM vượt đỉnh lịch sử

08/11/2010 00:20 GMT+7

Miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to Theo dự báo mới nhất của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An (TP.HCM) đạt mức 1,56m vào 5 giờ sáng nay (8.11), cao hơn mức báo động (BĐ) III 0,06m, bằng với đỉnh triều lịch sử vào chiều tối 4.11.2009.

Cũng theo dự báo, đỉnh triều vào chiều tối nay sẽ lập kỷ lục mới ở mức 1,58m vào lúc 19 giờ, cao hơn BĐ III là 0,08m và là mức cao nhất trong 51 năm qua. Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM hôm qua cảnh báo mực nước trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An vẫn duy trì ở mức cao trên báo động III trong những ngày từ ngày 7 - 9.11.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, đỉnh triều vùng hạ lưu sông Cửu Long nhiều nơi cũng xấp xỉ và trên mức BĐ III, như trên sông Tiền tại Mỹ Thuận là 1,79m (xấp xỉ mức BĐ III), tại Mỹ Tho: 1,64m (trên BĐ III 0,04m); trên sông Hậu tại Cần Thơ: 1,93m (trên BĐ III: 0,03m).

* Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) chiều hôm qua cho biết, thời tiết từ Đà Nẵng đến Nam Bộ và Tây Nguyên trong những ngày qua vẫn còn có mưa to do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông và rãnh thấp xích đạo đang nằm ngang phía nam mũi Cà Mau, nối với một cơn bão trên vịnh Bengal. Riêng tại TP.HCM đã có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, với lượng mưa lên đến 93 mm tại Thủ Đức và 72 mm tại Q.1 (chiều 6.11). Dự báo trong tuần này, khoảng từ thứ ba, thứ tư (ngày 9 - 10.11), thời tiết từ Thừa Thiên-Huế trở vào, kể cả Tây Nguyên sẽ rất xấu, do có một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh tràn xuống miền Bắc, khuếch tán xuống phía nam, trong khi nhiễu động trong đới gió đông và rãnh thấp xích đạo ở phía nam mũi Cà Mau vẫn còn duy trì. Do vậy, miền Trung và Tây Nguyên có khả năng sẽ đối mặt với một đợt mưa lớn và lũ trên các sông sẽ lên trở lại.

M.Vọng - Q.Duẩn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.