TNO

Chile nâng cấp tàu chiến với tên lửa phòng không hiện đại của Mỹ

06/07/2016 14:30 GMT+7

(Tin Nóng) Hải quân Chile lên kế hoạch nâng cấp 3 tàu hộ tống lớp Type-23 do Anh sản xuất với hệ thống phòng không của Mỹ, theo thông báo gửi Thượng viện Mỹ về đơn hàng tiềm năng này.

(Tin Nóng) Hải quân Chile lên kế hoạch nâng cấp 3 tàu hộ tống lớp Type-23 do Anh sản xuất với hệ thống phòng không của Mỹ, theo thông báo gửi Thượng viện Mỹ về đơn hàng tiềm năng này.

Tàu hộ tống CNS Almirante Cochrane (FF 05) của Chile đến Trân Châu Cảng tham gia tập trận RIMPAC 2016 - Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo các điều khoản ban đầu, Mỹ có ý định bán 33 tên lửa phòng không Evolved Sea Sparrow (ESSM) do Raytheon sản xuất, 6 tên lửa Evolved Sea Sparrow Telemetry, 3 hệ thống phóng thẳng đứng VLS Mk 41 của Lockheed Martin, và một số hệ thống khác.

Tổng giá trị đơn hàng dự kiến khoảng 140 triệu USD, theo trang US Naval Institute dẫn thông báo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA).

“Thỏa thuận được đề xuất này sẽ góp phần vào chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường năng lực đóng góp vào an ninh khu vực của Chile, cũng như xúc tiến quan hệ giữa lực lượng Chile và Mỹ”, theo thông báo.

Các tên lửa trên sẽ nâng cấp khả năng phòng thủ cho các tàu hộ tống của Chile, với tổng cộng 3 tàu Type-23 mua từ Hải quân Hoàng gia Anh và hiện chỉ được trang bị tên lửa phòng không GWS-26 Sea Wolf đời cũ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.