Chìm sà lan chở cát chìm trên sông Tiền, 3 người mất tích

04/01/2019 16:22 GMT+7

Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp các ngành chức năng tích cực tìm kiếm 3 người mất tích trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền.

Chiều 4.1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết các ngành chức năng đang tích cực tìm kiếm 3 người mất tích trong vụ một sà lan bị chìm trên sông Tiền và khám nghiệm hiện trường, trục vớt sà lan.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ cùng ngày, sà lan mang số hiệu TG-15999 của bà Huỳnh Thị Ngoan (57 tuổi, ngụ ấp Bình Long, xã Song Bình, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) chở hơn 150 m3 cát, neo đậu các bờ sông sông Tiền khoảng 200 m, đoạn thuộc khu vực cống Xuân Hòa, ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, H.Chợ Gạo, Tiền Giang.
Bất ngờ, do sóng to, gió lớn nên sà lan bị phá nước và chìm xuống sông.
Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích Ảnh: Hải Âu
Khi sà lan bị chìm, có 4 người đang ngủ trên cabin; trong đó có anh Huỳnh Văn Niềm (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú Đông, H.Giồng Trôm, Bến Tre) may mắn thoát nạn, được phương tiện khác cứu và đưa vào bờ an toàn.
Còn lại 3 người mất tích gồm: Huỳnh Văn Vui (em của anh Niềm) và 2 thanh niên khác tên Phát (26 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Phong (27 tuổi, ngụ Trà Vinh).
Sau khi bị chìm, sà lan bị thủy triều cuốn ra xa, cách bờ sông Tiền khoảng 400 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.