Chính phủ Ai Cập từ chức

22/11/2011 10:46 GMT+7

(TNO) Toàn bộ nội các Ai Cập hôm 21.11 đã đệ đơn từ chức sau 3 ngày xảy ra bạo lực chống chính phủ.

(TNO) Toàn bộ nội các Ai Cập hôm 21.11 đã đệ đơn từ chức sau 3 ngày xảy ra bạo lực chống chính phủ, theo BBC.

“Chính phủ của Thủ tướng Essam Sharaf đã nộp đơn từ chức cho Hội đồng Tối cao các Lực lượng Vũ trang”, hãng tin Mena của Ai Cập dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Mohammed Hegazy cho biết.

Cũng theo ông Hegazy, hội đồng quân đội chưa phê chuẩn đơn từ chức của nội các.

Ông Hegazy cũng nói thêm rằng: “Do tình hình khó khăn hiện nay, chính phủ trên sẽ vẫn tiếp tục làm việc cho đến khi đơn từ chức được chấp nhận”.

Trong khi đó, hàng ngàn người biểu tình vẫn còn chiếm đóng tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo.

Hơn 20 người đã thiệt mạng và gần 1.800 người bị thương trong ba ngày xảy ra bạo lực tại Cairo.

Vụ đụng độ bắt đầu từ hôm 19.11 giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình, những người muốn quân đội chuyển giao quyền lực cho chính phủ dân sự.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.