Chính phủ Ấn Độ khuyên dân dùng dầu mè chống viêm phổi Vũ Hán

30/01/2020 08:51 GMT+7

Cư dân mạng ở Ấn Độ đã chế giễu chính phủ nước này vì khuyên người dân nhỏ dầu mè (vừng) vào mũi vào mỗi buổi sáng để chống nhiễm vi rút corona mới gây viêm phổi Vũ Hán.

Trang web của Cơ quan thông tin báo chí Ấn Độ hôm 30.1 đã đăng những hướng dẫn từ Bộ Y học Cổ truyền Ấn Độ (AYUSH) nhằm phòng chống vi rút corona mới gây viêm phổi Vũ Hán.
Theo Bộ Y học Cổ truyền Ấn Độ, người dân có thể phòng chống nhiễm vi rút corona mới gây viêm phổi Trung Quốc bằng cách nhỏ hai giọt dầu mè (vừng) vào mỗi lỗ mũi vào buổi sáng, mát xa da đầu và ngực bằng tinh dầu hoa cúc...

Johnson & Johnson đang phát triển vaccine ngừa vi rút corona

Tuy nhiên, một số cư dân mạng ở Ấn Độ đã lên tiếng chế giễu các biện pháp trên của Bộ Y học Cổ truyền. Nhiều người cho rằng các giải pháp phòng chống nhiễm vi rút corona mới gây viêm phổi Vũ Hán này là “ngớ ngẩn” hoặc không khả thi.

Vi rút corona gây viêm phổi Vũ Hán có khả năng lây nhiễm mạnh

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ Harsh Vardhan khẳng định nước này chưa có trường hợp nào nhiễm vi rút corona mới gây viêm phổi Vũ Hán.
Cùng ngày, các hãng hàng không Ấn Độ IndiGo và Air India thông báo đã hủy các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn vi rút corona mới gây viêm phổi Vũ Hán lây lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.