Chính phủ Campuchia bỏ lệnh cấm về nước đối với ông Sam Rainsy

15/06/2017 09:29 GMT+7

Chính phủ Campuchia thông báo đã dỡ bỏ lệnh cấm trở về nước đối với cựu lãnh đạo đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập Sam Rainsy, hiện đang sống ở Pháp.

Theo tờ South China Morning Post ngày 15.6, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia công bố một văn kiện nói rằng lệnh cấm ông Rainsy trở về nước đã được bãi bỏ.
Lệnh cấm được Hội đồng Bộ trưởng Campuchia ban hành ngày 12.10.2016 yêu cầu các quan chức xuất nhập cảnh không được cho lãnh đạo đảng đối lập Rainsy vào Campuchia.
Ngoài ra, các hãng hàng không cũng được yêu cầu không bán vé máy bay cho ông Rainsy về Campuchia. Nếu ông này có trên máy bay thì chiếc máy bay đó sẽ không được phép hạ cánh xuống lãnh thổ nước này. Lãnh đạo đối lập cũng bị cấm về nước bằng các hình thức khác.

tin liên quan

Thủ tướng Campuchia cảnh báo chiến tranh nếu CPP thất cử

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 25.5 lặp lại cảnh báo rằng chiến tranh có thể bùng nổ nếu đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử cấp xã trong tháng 6 và cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Ông Rainsy, 67 tuổi, sống lưu vong ở nước ngoài từ tháng 11.2015 nhằm tránh án tù 2 năm vì tội phỉ báng Phó thủ tướng Hor Namhong.
Ông Rainsy đã từ bỏ vị trí lãnh đạo đảng CNRP hồi tháng 2 để giúp đảng này thoát khỏi nguy cơ phải giải tán.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Sok Ey San của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền nói rằng dù lệnh cấm đã được bãi bỏ song ông Rainsy vẫn đối mặt với việc bị bắt giữ vì tội phỉ báng kể trên.
Trước đó, ông Rainsy từng cho rằng việc đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen cấm ông này trở về nước là không công bằng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.