Chính phủ Nam Sudan đồng ý ngừng bắn

28/12/2013 03:25 GMT+7

Ngày 27.12, chính phủ Nam Sudan đồng ý ngưng giao tranh ngay lập tức với lực lượng nổi dậy.

Đó là thông báo của lãnh đạo các quốc gia Đông Phi đang tham dự cuộc họp tại Nairobi, thủ đô Kenya nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Nam Sudan, theo BBC.

Các lãnh đạo Đông Phi đã hoan nghênh quyết định trên của Tổng thống Salva Kiir, đồng thời kêu gọi thủ lĩnh phe nổi dậy là cựu Phó tổng thống Riek Machar đưa ra cam kết tương tự.

Tổng thống Kiir từng quy trách nhiệm cho ông Machar khơi mào tình trạng bạo lực bằng một âm mưu đảo chính. Đến nay, hơn 1.000 người được cho đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng trung thành với ông Kirr và phe của ông Machar. Theo LHQ, ít nhất 100.000 người đã phải bỏ nhà cửa tháo chạy với khoảng 60.000 người đang trú ẩn tại các trại tị nạn của LHQ tại Nam Sudan.

Tình hình nghiêm trọng đến mức Mỹ và LHQ đã đưa quân vào Nam Sudan. Washington còn quyết định điều lính thủy đánh bộ và máy bay đến khu vực Sừng châu Phi nhằm ứng phó tình trạng bạo lực đang ngày một xấu đi ở Nam Sudan.

Danh Toại

 >> Thêm lính mũ nồi xanh đến Nam Sudan
 >> Mỹ, LHQ báo động vì Nam Sudan
 >> Nam Sudan: Mỹ gia tăng áp lực nhưng không can thiệp quân sự?
 >> Mỹ cảnh cáo lãnh đạo Nam Sudan về bất ổn
 >> Bạo lực leo thang, Nam Sudan có nguy cơ tái diễn nội chiến
 >> Phiến quân Nam Sudan chiếm giữ thị trấn gần thủ đô
 >> Hàng trăm người chết vì những vụ đụng độ đẫm máu ở Nam Sudan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.