Chính phủ Nhật thông qua ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Văn Khoa
Văn Khoa
20/12/2019 15:00 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản hôm nay 20.12 phê chuẩn mức tăng chi tiêu quốc phòng thường niên trong năm thứ 8 liên tiếp nhằm mua chiến đấu cơ tàng hình, tên lửa đánh chặn và nhiều thiết bị khác.

Theo đó, ngân sách quốc phòng của Nhật sẽ tăng 1,1% lên mức kỷ lục 5.310 tỉ yen (1,1 triệu tỉ đồng) cho tài khóa 2020, bắt đầu từ ngày 1.4. Quốc hội Nhật, nơi đảng Dân chủ tự do cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe chiếm ưu thế, sẽ bỏ phiếu thông qua gói chi tiêu này vào năm tới, theo Reuters.
Phần lớn số tiền trong ngân sách chi tiêu quốc phòng của Nhật trong mấy năm gần đây được dùng mua thiết bị của các tập đoàn quốc phòng Mỹ như Lockheed Martin và Raytheon. Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã cám ơn ông Abe mua thiết bị Mỹ, giúp giảm căng thẳng thương mại giữa hai bên.

[VIDEO] F-35B cất cánh từ tàu sân bay đang đậu ở Portsmouth

YouTube
Trong ngân sách quốc phòng năm tới, 107 tỉ yen sẽ được dùng để mua 9 chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-35, trong đó có 6 chiếc F-35B, phiên bản cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Nhật muốn trang bị F-35B cho tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo. Nhật có kế hoạch mua tổng cộng 105 chiếc F-35A, phiên bản cất cánh trên đường băng thông thường, và 42 chiếc F-35B.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật cũng sẽ chi hơn 1 tỉ USD để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa chống đạn đạo, trong đó có kế hoạch mua tên lửa thế hệ mới có thể bắn hạ đầu đạn trong không gian, do Raytheon thiết kế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.