Chính quyền tìm người thân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi

Cù Hiền
Cù Hiền
25/08/2022 19:07 GMT+7

Cháu bé bị bỏ rơi được đựng trong một chiếc làn nhựa, bên trong có một số tư trang, quần áo, một hộp sữa và không có bất kỳ giấy tờ tùy thân.

Ngày 25.8, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Đông Hải 1, Q.Hải An (TP.Hải Phòng) cho biết vừa ban hành văn bản để tìm cha mẹ cho một cháu bé bị bỏ rơi.

Đến thời điểm này vẫn chưa có ai là người thân của cháu bé đến nhận: “Chúng tôi sẽ chờ sau 7 ngày kể từ ngày ra văn bản, nếu không có ai đến đón cháu bé, chúng tôi sẽ tiếp tục có phương án để giải quyết”, vị này cho hay.

Cháu bé sơ sinh bị phát hiện bỏ rơi ngay trước cổng làng trẻ SOS Hải Phòng

ctv

Được biết, UBND P.Đông Hải 1 (Q.Hải An) ra thông báo tìm cha mẹ cho trẻ sơ sinh từ ngày hôm qua (24.8).

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 23.8 tại trước cổng làng trẻ SOS Hải Phòng (địa chỉ số 541 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đông Hải 1, Q.Hải An) có một trẻ sơ sinh (cháu trai) bị bỏ rơi .

Thời điểm phát hiện, tình trạng sức khỏe bé ổn định, bé mặc áo màu xanh nhạt, nặng khoảng 3,3 kg, được đựng trong một chiếc làn nhựa, bên trong có một số tư trang, quần áo, một hộp sữa và không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Hiện, cháu bé được làng trẻ SOS Hải Phòng tạm thời nuôi dưỡng. Sau 7 ngày kể từ ngày ra thông báo nếu không có ai đến nhận bé, UBND P.Đông Hải 1 (Q.Hải An) sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đang tạm thời nuôi dưỡng bé tiến hành làm thủ tục khai sinh cho cháu bé theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.