Chính quyền Tổng thống Trump ‘không thể đồng ý’ bán F-35 cho Đài Loan

17/08/2017 09:11 GMT+7

Giới chức Mỹ vừa nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump không thể đồng ý bán chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới F-35 cho Đài Loan, và kêu gọi Đài Bắc xem xét nhu cầu phòng thủ một cách thực tế.

Khẳng định trên do một nguồn tin ở Đài Loan vừa tiết lộ, theo báo Taipei Times ngày 17.8. Nguồn tin nói rằng tại cuộc đối thoại quốc phòng ở Hawaii hồi tuần rồi, phía Mỹ khẳng định toàn bộ gói vũ khí bán cho Đài Loan được chính quyền Tổng thống Trump phê chuẩn là những khí tài hoặc thiết bị được đề xuất từ thời chính quyền Tổng thống Barack Obama.
Tham dự cuộc đối thoại có Giám đốc về vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Mathew Pottinger và quyền trợ lý bộ trưởng Quốc phòng David Helvey. Còn phía Đài Loan có Phó tổng thư ký Hội đồng An ninh Trần Văn Chánh và Phó trưởng Cơ quan Phòng vệ Bồ Trạch Xuân.
Tại cuộc đối thoại, giới chức Mỹ nhấn mạnh rằng tuy có thể dễ dàng mua tên lửa và đạn dược nằm trong kho của Mỹ, nhưng Đài Loan rất khó có thể mua những loại khí tài mới như F-35, theo nguồn tin. Dù vậy, ông Trần cho giới chức Mỹ hay Đài Loan vẫn sẽ gửi thư yêu cầu mua F-35.
Cũng theo nguồn tin, phía Đài Loan còn yêu cầu Mỹ bắt đầu chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ chương trình đóng tàu ngầm nội địa của đảo này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.