Chính sách thuế thay đổi quá nhanh, dẫn đến nhiều hệ lụy

Anh Vũ
Anh Vũ
01/02/2018 11:38 GMT+7

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến tổng kết ngành thuế chiều 31.1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận ngành thuế lần đầu tiên thu ngân sách đạt hơn 1 triệu tỉ đồng.

Thu nội địa chiếm 76,2% tổng thu ngân sách, cao hơn nhiều mức bình quân giai đoạn 2011 - 2015 (bình quân 68% - PV). Dù thấp hơn mức định hướng 84 - 85%, nhưng Thủ tướng tin ngành thuế đã và đang đi đúng hướng, bền vững hơn.
Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành thuế phải thẳng thắn nhìn vào bất cập, hạn chế để sửa chữa, khắc phục. Cải cách thủ tục hành chính trong năm qua ngành thuế đã nỗ lực, cải thiện môi trường đầu tư, nhưng diễn biến còn chậm, thủ tục ở một số khâu vẫn còn phức tạp, làm khó người nộp thuế.
“Cái này, các chi cục thuế phải nhìn nhận lại. Ngoài ra, lưu ý thời gian vừa qua, chính sách thay đổi quá nhanh, quá nhiều, dẫn tới nhiều hệ lụy cho người dân, người nộp thuế”, Thủ tướng nói và nhắc nhở ngành thuế làm gì cũng phải nghĩ đến người nộp thuế, làm sao tạo điều kiện cho họ, cũng là cách để nuôi dưỡng nguồn thu.
Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt lưu ý, năm qua, tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực vẫn xảy ra như dư luận phản ánh; số vụ tham ô giảm song vẫn còn.
Tiếp thu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng hứa với Thủ tướng sẽ nghiêm túc thực hiện và đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cam kết đưa ra khỏi ngành công chức thoái hóa, tiêu cực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.