Chỉnh sửa sách Sử Việt - 12 khúc tráng ca

11/07/2017 07:21 GMT+7

Chiều 10.7, đơn vị phát hành cho biết cuốn sách Sử Việt - 12 khúc tráng ca (ảnh) của NXB Hội Nhà văn, nhãn sách Bão ấn hành, đang được chỉnh sửa lại bản thảo khi tái bản, sau khi phát hiện có sai sót.

Cụ thể, một số sai sót trong cuốn sách được phát hiện như: nhầm lẫn miếu hiệu của vua Gia Long (Nguyễn Thế Tổ chứ không phải Nguyễn Thái Tổ); năm lên ngôi hoàng đế của vua Gia Long (năm 1806 chứ không phải năm 1802); sai năm Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh (năm 1225 chứ không phải năm 1425), nhầm lẫn giữa Trần Quang Diệu và Lê Văn Duyệt… Tác giả Dũng Phan cho biết sẽ sửa những lỗi sai trong lần tái bản cuốn sách. “Những lỗi sai do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan”, ông Dũng Phan nói.
Trước đó, 10.000 cuốn Sử Việt - 12 khúc tráng ca của tác giả Dũng Phan đã được phát hành, trong đó 5.000 cuốn đã được đặt mua hết qua hệ thống thương mại điện tử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.