Chính thức gửi thư cho Viettel, đương kim vô địch Thai League muốn sớm có Hoàng Đức

24/09/2021 17:40 GMT+7

Đương kim vô địch Thai League BG Pathium vừa gửi thư cho CLB Viettel, chính thức ngỏ lời mời Hoàng Đức sang thi đấu ngay mùa giải 2021 - 2022.

Ở thời điểm này, Hoàng Đức đang trở thành cầu thủ Việt Nam đắt “show” nhất khi anh nhận được ít nhất 3 lời mời của một số CLB châu Á. Trong đó có đội Daejeon Hana Citizen đang thi đấu tại giải chuyên nghiệp Hàn Quốc K-League 2, do công ty đại diện của HLV Park Hang-seo giới thiệu.
Đội bóng này đã có những đàm phán ban đầu với CLB Viettel. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóngcòn đang cân nhắc. Hiện tại, CLB của Hàn Quốc đang sở hữu một số ngoại binh người Brazil, trong đó có một tiền vệ chơi ở vị trí như Hoàng Đức, vì vậy chưa chắc nếu Viettel đồng ý cho mượn, Hoàng Đức đã được sử dụng thường xuyên.

Hoàng Đức (14) ngày càng trưởng thành màu áo tuyển Việt Nam

Minh Tú

Ở một diễn tiến có liên quan, ngày 24.9, đội bóng hàng đầu Thái Lan BG Pathum đã gửi đề nghị chính thức cho CLB Viettel, với mong muốn đàm phán để có được chữ ký của Hoàng Đức càng sớm càng tốt.
Trong thời gian Viettel thi đấu tại AFC Champions League 2021 vào tháng 6 năm nay, sau hai trận đấu của vòng bảng, phong độ khá ấn tượng của Hoàng Đức đã khiến HLV trưởng CLB BG Pathum thích thú.
Đội bóng này đã ngỏ lời với Hoàng Đức là muốn mượn anh một mùa giải. Mới đây, CLB BG Pathum một lần nữa lại nhắn tin cho Hoàng Đức để nhắc lại mong muốn của mình. Và họ đã hiện thực hóa mong muốn đó bằng văn bản gửi cho CLB chủ quản của Hoàng Đức.

Hoàng Đức thi đấu tại AFC Champions League 2021

ẢNH: AFC

Thai League 2021 - 2022 đã đá được hai vòng và các CLB được phép bổ sung nhân sự bắt đầu từ ngày 8.1.2022. Nếu Viettel chấp nhận, Hoàng Đức sẽ sang Thái Lan sau khi cùng tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020 (khởi tranh từ ngày 5.12.2021-1.1.2022). CLB BG Pathum còn tha thiết đến mức, muốn Hoàng Đức được cho phép sang Thái Lan ngay từ tháng 11.2021 để tập luyện cùng với đội và tháng 1.2022 thi đấu.
Đội hình của BG Pathum không có ngoại binh nào đang chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm mà mới chỉ có tiền vệ cánh người Nhật Bản và Philippines. CLB của Thái Lan đang cần một cầu thủ giỏi, có khả năng kiến tạo tốt ở khu vực giữa sân.
Vì thế cơ hội được thi đấu của Hoàng Đức là hết sức sáng sủa. Hoàng Đức không những chỉ được tạo điều kiện thi đấu tại Thai League mà còn có thể tại AFC Champions League nếu như đội BG Pathum bảo vệ thành công ngôi vô địch mùa giải cao nhất của Thái Lan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.