Chính thức thêm 4 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam

12/03/2020 06:14 GMT+7

Ngày 11.3, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca bệnh Covid-19 tại Việt Nam.

Trong đó, bệnh nhân (BN) thứ 35 (nữ, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam) được xác định dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) là nhân viên bán hàng tại siêu thị Điện máy Xanh ở Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
Mẫu bệnh phẩm do Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm hôm 6.3. Trước đó, khoảng 18 - 19 giờ ngày 4.3, BN này có tiếp xúc trực tiếp với 2 người Anh tại siêu thị Điện máy Xanh (những người này sau đó được xác định là BN thứ 22 và 23).
BN thứ 35 đang được điều trị cách ly tại BV Đà Nẵng.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 35 (nhân viên Điện Máy Xanh) đã đi đâu, gặp ai ở Đà Nẵng?

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, sau khi BN thứ 34 được xác định mắc bệnh Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng, khử khuẩn và tiến hành cách ly các đối tượng tiếp xúc với BN thứ 34, lấy 15 mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm ngày 11.3.
Kết quả, có 3 người (đều quê Bình Thuận) dương tính SARS-CoV-2, trong đó, BN thứ 36 (64 tuổi), BN thứ 37 (37 tuổi), BN thứ 38 (28 tuổi) đều là nữ, lần lượt là giúp việc, nhân viên, con dâu của BN thứ 34.
Bộ Y tế cho biết đến 21 giờ ngày 11.3, tại Việt Nam ghi nhận 38 ca bệnh Covid-19, trong đó, 16 BN khỏi bệnh và ra viện, 22 trường hợp tiếp tục điều trị trong bệnh viện...
Trước các diễn biến của dịch, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội chiều 11.3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định nhiệm vụ quan trọng số 1 của Hà Nội hiện đã thay đổi, từ tuyên truyền chuyển sang giám sát số người nước ngoài, số người Việt Nam nhập cảnh từ vùng có dịch về qua Nội Bài.

Việt Nam có bệnh nhân thứ 39 nhiễm Covid-19, là hướng dẫn viên du lịch

Ông Chung cũng đề nghị không gieo rắc hoang mang, lo lắng trong cộng đồng. Ngược lại, Hà Nội phải tiếp tục giữ tự tin để chống dịch. Đáng chú ý hơn, ông Chung cũng yêu cầu lấy mẫu toàn bộ những người tiếp xúc F1, F2 để đi xét nghiệm, “toàn bộ chi phí TP chi trả hết, người dân không phải chi trả bất cứ một chi phí gì”. Tất cả các trường hợp cách ly cũng sẽ được hỗ trợ 100.000 đồng/ngày bằng ngân sách TP.
Theo bản tin thời sự lúc 19 giờ ngày 11.3 của Đài truyền hình Việt Nam, thì ca dương tính với Covid-19 thứ 39 là nam hướng dẫn viên du lịch B.C.P, ngụ tại Q.Cầu Giấy, Hà Nội. Trong khi đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND Q.Cầu Giấy đã có báo cáo về lịch trình di chuyển của nam hướng dẫn viên này.
Anh P. đã hướng dẫn cho các du khách Anh đi trên chuyến bay VN0054, đã được phát hiện nhiễm Covid-19 tại Quảng Ninh. Q.Cầu Giấy đã kịp thời tìm kiếm rà soát các trường hợp tiếp xúc gần (F1) và tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là khoảng 99 người, tất cả đã được cảnh báo và áp dụng các biện pháp y tế cần thiết. Tuy nhiên, đến 23 giờ 30 tối qua, trường hợp này vẫn chưa chính thức được thống kê trên trang thông tin của Bộ Y tế.

Cách ly khu nhà trọ của bệnh nhân thứ 39 nhiễm Covid-19 ở Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.