Cha dượng dở trò đồi bại, lãnh án 12 năm tù

26/06/2013 18:25 GMT+7

(TNO) Ngày 26.6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Hứa Hoài Xuân (44 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) 12 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Xuân đã có vợ và con ở quê Hà Nam. Năm 2010, Xuân vào TP.HCM làm nghề đánh giày, quen biết và chung sống như vợ chồng với chị L.T.H.N tại quận 9.

Lúc này, chị N. đã có 3 con riêng, trong đó có 2 con gái (lớn 11 tuổi, nhỏ 9 tuổi).

12 năm tù cho cha dượng nhẫn tâm
Bị cáo Xuân chờ nghe tuyên án

Trưa 26.12.2012, sau khi đi đánh giày về, Xuân lên võng ở chòi phế liệu gần nhà nằm nghỉ. Lúc này, hai con gái của chị N. cũng ra đây chơi.

Nhìn hai con gái của N. đang vô tư chạy nhảy, Xuân nảy sinh ý định tà dâm.

Ngay sau đó, Xuân kêu cháu nhỏ về nhà, cháu lớn lên võng ngồi với Xuân. Trong lúc Xuân thực hiện hành vi đồi bại, cháu nhỏ tình cờ đi ra nhìn thấy.

Khi xong việc, Xuân dặn hai cháu không được nói với ai.

Tuy nhiên, mấy hôm sau, trong lúc chơi đùa thì chị xô ngã em, tức giận, cô em về kể hết sự việc cho chị N. nghe.

Ngay sau đó, chị N. đến công an trình báo.

Tại phiên tòa, chị N. xin giảm án cho Xuân.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Hiếp dâm trẻ em, lãnh án
>> Giả danh cảnh sát hình sự hiếp dâm trẻ em
>> Lãnh 9 năm tù vì hiếp dâm trẻ em
>> Một quân nhân Ả Rập Xê Út bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em
>> Lãnh 12 năm tù vì hiếp dâm trẻ em 

>> Gặp phải kẻ tà dâm
>> Bắt tên tà dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.