Bình Định cần tập trung phát triển 4 trụ cột

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
05/07/2018 10:03 GMT+7

Sáng 4.7, đoàn công tác của T.Ư Đảng do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Định.

Ông Trần Quốc Vượng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định Ảnh: TTXVN
Tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả phát triển đột phá về kinh tế - xã hội mà tỉnh Bình Định đã đạt được, đồng thời đề nghị cần tập trung phát triển vào 4 trụ cột mà địa phương có lợi thế, gồm: nông nghiệp, ngư nghiệp công nghệ cao, phát triển dịch vụ cảng - logistics, công nghiệp chế biến và du lịch.
Theo ông Trần Quốc Vượng, vấn đề cổ phần hóa ở cảng Quy Nhơn đã được Thanh tra Chính phủ vào cuộc, đang chờ kết luận. Đây là công việc cụ thể, cần Chính phủ làm sớm, không để bức xúc kéo dài.
Trước đó, chiều 3.7, ông Trần Quốc Vượng đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ở TP.Quy Nhơn).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.