Hàng trăm ngàn người xem mit tinh 50 năm Xuân Mậu Thân và đón giao thừa

16/02/2018 08:48 GMT+7

Trước thời khắc giao thừa, tại khu vực cầu Bến Tre 2, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức mit tinh kỷ niệm 50 ngày Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự.

Sau những hình ảnh tái hiện cuộc sống, chiến đấu của quân dân xứ dừa Bến Tre trong dịp Tết Mậu Thân và cuộc tổng tiến công, nổi dậy kiên cường, bất khuất Xuân Mậu Thân năm 1968, ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, một ần nữa ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tại lễ mit tinh, ông Cao Văn Trọng đã điểm lại những tựu về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bến Tre trong năm “Hành động” 2017 và các giải pháp cụ thể thực hiện trong năm “Tăng tốc” 2018, tiến tới hoàn thành kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần từ X giai đoạn 2015 - 2020. “Chúng ta phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành hết các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội dựa trên nền tản áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Và khi đó, người dân Bến Tre sẽ có cuộc sống ngang bằng với người dân tại các tỉnh khu vực ĐBSCL”, ông Trọng nhấn mạnh.

 

“Rừng người” đổ về công viên bờ sông, khu vực cầu Bến Tre để dự buổi lễ kỹ niệm 50 năm Xuân Mậu Thân (1968 - 2018) và xem bắn pháo hoa đón giao thừa Ảnh: Phương Bình

Trước thời khắc giao thừa, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018) Ảnh: Phương Bình
2018 là năm đầu tiên cả 9 huyện, thành phố của tỉnh Bến Tre đều có bắn pháo hoa đón giao thừa, kinh phí 100% từ nguồn xã hội hóa Ảnh: Phương Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.