Sớm triển khai tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược VN - Úc

29/05/2018 09:03 GMT+7

Ngày 28.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đang có chuyến thăm làm việc tại VN.

Thủ tướng nhìn nhận, chuyến thăm này của bà Julie Bishop là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước vừa được thiết lập nhân chuyến thăm chính thức Úc của Thủ tướng hồi giữa tháng 3.2018.
Thủ tướng mong muốn Úc tiếp tục ủng hộ quan điểm của VN về việc xây dựng Biển Đông thành khu vực hòa bình, hữu nghị, trên tinh thần tuân thủ luật pháp quốc tế, tự do hàng không, hàng hải.
Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Ngoại trưởng Bishop đồng chủ trì cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao VN - Úc lần thứ nhất.
Ông Phạm Bình Minh đánh giá cao việc Úc tiếp tục dành cho VN mức ODA cao thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á; đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, đảm bảo các dự án sử dụng vốn ODA của Úc được hiệu quả, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của VN.
Ngoại trưởng Julie Bishop khẳng định Úc ủng hộ sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực; có quan điểm nhất quán trong vấn đề Biển Đông và tiếp tục đóng góp tích cực cho các vấn đề an ninh chiến lược trong khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.