Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác dư luận xã hội

26/01/2018 10:11 GMT+7

Công tác tuyên giáo phải đi trước, mở đường, phải dự báo sớm, chính xác, làm chủ tình hình, định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận trong Đảng, sự thống nhất trong xã hội.

Sáng 25.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động cộng tác viên năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác dư luận xã hội năm 2018 và trao Huân chương Lao động hạng ba tặng Viện Nghiên cứu dư luận xã hội.
Dự hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, nêu rõ công tác tuyên giáo phải đi trước, mở đường, phải dự báo sớm, chính xác, làm chủ tình hình, định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận trong Đảng, sự thống nhất trong xã hội.
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các hình thức truyền thông ngày càng thay đổi, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Viện cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác dư luận xã hội, đặc biệt coi trọng yêu cầu về mặt khoa học, tính chính xác, khách quan, toàn diện trong việc nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.