Chịu cảnh ô nhiễm hàng chục năm chỉ vì thiếu… 2 nắp cống

31/01/2015 10:30 GMT+7

Nhiều năm nay, người dân thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, H.Thanh Oai (Hà Nội) phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ đoạn cống dài khoảng 200 m, nơi tập trung nước thải lớn đổ ra sông, chỉ vì cống không có nắp đậy.

Nhiều năm nay, người dân thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, H.Thanh Oai (Hà Nội) phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ đoạn cống dài khoảng 200 m, nơi tập trung nước thải lớn đổ ra sông, chỉ vì cống không có nắp đậy.

Người dân xã Bích Hòa bức xúc vì cống nơi xả nước thải ra sông không có nắp đậy - Ảnh: Phạm Nga

Thanh Lương và Kỳ Thủy là hai làng nghề làm bún lâu đời ở xã Bích Hòa, với hàng trăm hộ đang sản xuất bún. Nghề bún đã mang lại thu nhập cao cho nhân dân trong xã. Tuy nhiên, chất thải từ bún cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân trong thôn.
Bà Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi) ở thôn Thanh Lương vừa lấy tay che mũi vừa phàn nàn: “Mới đến đây còn thấy khó chịu huống chi dân chúng tôi ở đây cả đời, ngày nào cũng bị tra tấn bởi mùi hôi thối bốc lên từ cống nước thải trước nhà, đặc biệt là mỗi khi trời nắng”. Theo bà Cúc, cống nước thải này đã có từ 20 năm nay, càng ngày càng bốc mùi nồng nặc theo sản lượng sản xuất tăng lên của các hộ làm bún, sau khi các hộ chuyển từ sản xuất bún thủ công sang sử dụng máy móc hiện đại hơn.
Cùng thôn Thanh Lương, anh Bùi Văn Cường (36 tuổi) cho biết thêm: do sống lâu trong môi trường ô nhiễm, con trai anh và các cháu bé ở khu vực này thường xuyên bị sốt, ho, người lớn thường bị đau mắt đỏ. “Đấy là chưa kể đến những căn bệnh bên trong mà chúng tôi chưa thể lường trước được, khi hằng ngày phải hít thứ mùi hôi thối như thế này. Người vùng này, ai cũng hom hem, gầy gò vì sống trong ô nhiễm”, anh Cường bức xúc.
Theo Phó chủ tịch UBND xã Bích Hòa, ông Bùi Tiến Dũng, toàn xã hiện có gần 200 hộ sản xuất bún với năng suất bình quân khoảng 5 tạ/ngày. Về tình trạng ô nhiễm từ cống nước thải, ông Dũng khẳng định so với trước đây, mức độ ô nhiễm ở xã Bích Hòa đã giảm đi nhiều do các hộ sản xuất bún đã giảm, nhiều hộ đi lấy buôn bún ở Bắc Ninh. “Hiện chỉ còn hai cống của thôn Thanh Lương chưa đậy nắp mà xã chưa có đủ kinh phí nên chưa thể làm được”, ông Dũng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.