Chloé Zhao và 'Nomadland' thắng giải cao nhất do Hiệp hội Đạo diễn Mỹ bình chọn

Phương Phương
Phương Phương
12/04/2021 08:00 GMT+7

Nữ đạo diễn Chloé Zhao - người cầm trịch bộ phim Nomadland vừa chiến thắng hạng mục cao nhất tại lễ trao giải thường niên của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ.

Ngày 10.4 (giờ địa phương), Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (Director Guild of America - DGA) tổ chức lễ trao giải thường niên lần thứ 73 dưới hình thức trực tuyến. Không ngoài dự đoán của nhiều người, nữ đạo diễn Chloé Zhao và bộ phim Nomadland được xướng tên ở hạng mục Outstanding Achievement in Theatrical Feature Film (tạm dịch: Thành tựu phim ảnh nổi bật nhất năm). Thành tích giúp Chloé Zhao trở thành người phụ nữ không phải da trắng đầu tiên chiến thắng giải thưởng cao nhất của DGA.
Trong bài phát biểu nhận giải khiêm tốn, Chloé Zhao không nói về bản thân hay "đứa con tinh thần" Nomadland. Nhà làm phim từ Trung Quốc gửi lời cảm ơn những đạo diễn khác cũng góp mặt trong danh sách đề cử giải thưởng vì cô đã học được nhiều điều từ họ. Chloé Zhao khen ngợi nhà làm phim Aaron Sorkin - tác giả The Trial of the Chicago 7 là "nhà thơ", khẳng định loạt tác phẩm mà đạo diễn phim Mank- David Fincher mang đến đều thuộc "đẳng cấp bậc thầy", đồng thời tiết lộ mình rất cảm động khi xem Minari của đạo diễn gốc Hàn Lee Isaac Chung...

Phim điện ảnh Nomadland kể về người phụ nữ gần 60 tuổi Fern (Frances McDormand) bị mất việc do khủng hoảng kinh tế, quyết định sống trên chiếc xe tải, rong ruổi khắp miền Tây nước Mỹ

ẢNH: SEARCHLIGHT PICTURES

Giải thưởng mới của Chloé Zhao tiếp tục chứng minh nữ đạo diễn là ứng cử viên "nặng ký" trên đường đua Oscar 2021 sắp diễn ra vào ngày 25.4. Đáng chú ý, lựa chọn Hiệp hội Đạo diễn Mỹ thường trùng với lựa chọn của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - đơn vị tổ chức lễ trao giải Oscar. Theo tờ Hollywood Reporter thống kê, có tới 15 trong số 17 nhà làm phim giành giải cao nhất của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ tiếp tục chiến thắng hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất ở Oscar.
Giải thưởng từ Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA) là một trong những giải thưởng nội bộ uy tín dành cho đạo diễn thuộc các lĩnh vực từ phim truyền hình đến phim đầu tay. Đây được xem là sự kiện tiền Oscar quan trọng, có tính chất như một kết quả tham khảo đáng tin cậy cho hội đồng chuyên môn Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật Điện ảnh Mỹ lựa chọn ra cá nhân, tác phẩm xứng đáng đoạt Oscar
Bên cạnh Chloé Zhao và Nomadland, giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ năm nay còn vinh danh các cá nhân và tác phẩm: Darius Marder - đạo diễn phim Sound of Metal (Đạo diễn mới xuất sắc nhất), The Truffle Hunters của đạo diễn Michael Dweck, Gregory Kershaw (Phim tài liệu xuất sắc nhất), The Queen’s Gambit của đạo diễn Scott Frank (Series phim truyền hình/trực tuyến xuất sắc nhất)...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.