Cho a xít, hóa chất độc hại vào thực phẩm: Họ tàn ác quá !

20/05/2015 09:00 GMT+7

Rất nhiều độc giả đã thốt lên như vậy trước hành vi dùng hóa chất độc hại để ngâm, tẩy thực phẩm được phản ánh trong bài viết Hành vi đầu độc hàng loạt đăng trên Thanh Niên ngày 19.5.

Rất nhiều độc giả đã thốt lên như vậy trước hành vi dùng hóa chất độc hại để ngâm, tẩy thực phẩm được phản ánh trong bài viết Hành vi đầu độc hàng loạt đăng trên Thanh Niên ngày 19.5.

Cơ quan chức năng bắt quả tang cơ sở của bà Lý Lệ Châu (Phan Thiết, Bình Thuận) sản xuất đường bằng a xít và phẩm màu - Ảnh: Bạch Long
 
Quá kinh khủng
Nhiều người bây giờ tàn ác quá. Chỉ vì lợi nhuận mà họ bất chấp cả tính mạng, sức khỏe của người khác. Ở một đất nước mà ăn món gì, trái cây gì, rau quả gì cũng nơm nớp lo sợ thì thật quá nguy hiểm. Phải xử lý hình sự thì mới có thể răn đe khiến họ không còn dám tẩm hóa chất độc hại vào thức ăn để bán cho người khác.
NGUYỄN NGỌC THẢO (ngocthao56@yahoo.com)
Giết hại lẫn nhau
Không chỉ dừng lại ở những hành vi như bài báo phản ánh, trên nhiều trang mạng xã hội còn truyền tải nhiều hình ảnh ngâm chuối, trái cây các loại vào hóa chất để trái tươi xanh, không bị dập nát khi di chuyển. Việc làm này cũng là hành vi đầu độc hàng loạt. Chỉ vì lợi ích của bản thân mà nhiều người sẵn sàng giết hại lẫn nhau.
TRẦN THANH PHONG (tranthanhphong@gmail.com)
Cần hình phạt đủ sức răn đe
Người kinh doanh buôn bán thực phẩm ở VN nhiều vô kể, khó có thể kiểm soát được từng cá nhân, từng hộ kinh doanh bằng con đường hành chính khi họ cố ý dùng hóa chất cho vào thực phẩm. Do đó, luật phải điều chỉnh đối với hành vi này, phải bổ sung hành vi đầu độc này vào bộ luật Hình sự để răn đe, giáo dục đối với những người cố ý làm hại sức khỏe người khác chỉ vì lợi nhuận.
NGUYỄN TIẾN HƯNG (hungcuchi@yahoo.com)
Phải xử lý hình sự
Tôi đồng tình với ý kiến các luật sư là phải xử lý hình sự đối với hành vi dùng hóa chất độc hại để ủ, tẩy, ngâm thực phẩm. Không cần biết mức độ độc hại nhiều hay ít, nếu có hành vi này tức là có hành vi đầu độc người khác là đủ cơ sở cấu thành tội phạm. Nếu hành vi này vẫn chỉ bị xử lý hành chính, thì số người VN mắc bệnh ung thư sẽ còn cao nữa.
LÊ THANH HUY (thanhhuy_le@yahoo.com)
Hành vi cho hóa chất vào thực phẩm không chỉ gây hại sức khỏe người dùng mà còn kéo theo nhiều hệ lụy, đó là sự mất an toàn xã hội. Bao gia đình hao tốn tiền của, đau khổ khi người thân mắc bệnh ung thư phải chạy chữa rồi ra đi vĩnh viễn...
NGUYỄN HẢI CHÂU (Q.7, TP.HCM)
Khi bộ máy cơ sở từ tổ dân phố, khu phố, xã, phường bất lực trong việc quản lý để xảy ra tình trạng sử dụng hóa chất độc hại tràn lan thì luật phải điều chỉnh để xử lý nghiêm hành vi này.
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG (H.Bình Chánh, TP.HCM)
T.T - DUY KHANG (thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.