Chợ Bến Thành bên trong thế nào sau 'lệnh' đóng cửa quán xá, nhà hàng?

Khả Hòa
Khả Hòa
25/03/2020 13:38 GMT+7

Từ chiều 24.3, khi TP.HCM có “lệnh” đóng cửa nhà hàng, quán nhậu phục vụ 30 khách trở lên các quầy ẩm thực ở chợ Bến Thành vắng luôn khách vãng lai. Tình trạng ế ẩm từ khi dịch Covid-19 bùng phát càng thêm buồn.

Ghi nhận của PV Thanh Niên trưa 25.3, các tiểu thương ở khu ăn uống chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM) đa phần ngồi... chờ khách. 
Những người bán ở quầy cơm bà Củi, sạp 1014 khu ăn uống than ế ẩm từ sáng đến giờ. Họ nói trước đây khi số lượng ca nhiễm Covid-19 bắt đầu tăng là khách đến ăn uống ở đây giảm hẳn.
"Còn từ chiều qua (24.3) khi có "lệnh" đóng cửa các nhà hàng... khách vãng lai ở đây vắng hẳn luôn. Chủ yếu buổi trưa, bán chút ít cho các bạn hàng trong chợ thôi. Bán ế, nhưng tiền thuế vẫn phải đóng đủ, không giảm chút nào", một  tiểu thương cho biết.

Người Sài Gòn làm quen với lối sống khác khi tiệm cắt tóc đóng cửa chống Covid-19

Trong chợ cũng có nhiều quầy treo bảng tạm nghỉ đến hết tháng 3, thậm chí tới 30.4. Những khu khác trong chợ cũng lưa thưa khách.

Khu ăn uống ở chợ Bến Thành đìu hiu chưa từng thấy

Ảnh: Khả Hòa

Chỉ biết nằm... chờ khách

Ảnh: Khả Hòa

Hiếm hoi lắm mới có vài vị khách nước ngoài đi... dạo

Ảnh: Khả Hòa

Nhiều quầy đã dọn dẹp bàn ghế và không còn mở bán

Ảnh: Khả Hòa

Vài tiểu thương cho hay, buổi trưa, bán được chút ít cho các bạn hàng trong chợ

Ảnh: Khả Hòa

Thức ăn được chuẩn bị đầy đủ để bán nhưng khách thì không thấy đâu

Ảnh: Khả Hòa

Một số quầy may mắn khi nhận được đơn đặt hàng 

Ảnh: Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.