Chờ đợi 'Cô gái đến từ hôm qua'

10/07/2017 06:07 GMT+7

Bộ phim chuyển thể từ một trong những tác phẩm được yêu thích nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, sẽ ra mắt vào tối 13.7 tại TP.HCM và ra rạp từ ngày 21.7.

Bộ phim chuyển thể từ một trong những tác phẩm được yêu thích nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do Phan Gia Nhật Linh, đạo diễn từng thành công vang dội với Em là bà nội của anh (doanh thu 102 tỉ đồng), thực hiện sẽ ra mắt vào tối 13.7 tại TP.HCM và ra rạp từ ngày 21.7.
Khác với nhiều trường hợp “cơm không lành, canh không ngọt” giữa nhà làm phim và tác giả truyện, Cô gái đến từ hôm qua có sự hợp tác, chia sẻ khá suôn sẻ giữa đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn cho phép đạo diễn thoải mái sáng tạo từ tác phẩm gốc. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết: “Tôi nghĩ điều thú vị khi đọc sách là mỗi bạn đọc đều có trong hình dung của mình một hình ảnh riêng về nhân vật. Còn trên phim lại là một nhân vật được cụ thể hóa thông qua diễn viên, đạo diễn, nên đừng mong chờ nhân vật trên màn ảnh phải giống nhân vật mà mình tưởng tượng. Tôi rất cảm thông cho công việc của đạo diễn và không xen vào phim, hy vọng khi trình chiếu, cảm xúc mà bộ phim mang tới sẽ chinh phục người xem”.
Đạo diễn Nhật Linh nói việc chuyển thể tác phẩm Cô gái đến từ hôm qua lên phim thật sự là “một cú liều mạng”. Theo anh, có lẽ đây là một trong những tác phẩm "không thể lên phim" do vẻ đẹp của nó nằm trong cách nhà văn Nguyễn Nhật Anh kể lại với giọng văn hóm hỉnh, mượt mà nhưng đầy cảm xúc, những tình cảm tinh khôi, lãng đãng, mơ hồ của tuổi mới lớn mà không có những tình tiết ly kỳ giật gân. Để phim có thêm kịch tính về cảm xúc, kịch bản phim đã phát triển thêm một số nhân vật được nhắc đến trong truyện nhưng không có đời sống hay tính cách rõ nét. Đạo diễn Nhật Linh đã trải qua những năm tháng đi học đúng vào thời điểm ra đời của tác phẩm, điều này giúp anh thuận lợi trong việc tái hiện không khí, không gian của thập niên 1980 và 1990. Đoàn phim đã chọn quay hầu hết các bối cảnh chính tại Hội An.
Âm nhạc trong phim cũng là nét thu hút khi đạo diễn dụng công đưa những ca khúc “Top hit” một thời như Tình thôi xót xa, Tình thơ, hay sáng tác mới đầy cảm xúc như Cô gái ngày hôm qua (Vũ Cát Tường), Ngồi hát đỡ buồn (Trúc Nhân - Nguyễn Hải Phong) phù hợp với tình tiết và tâm lý nhân vật.
Xem những thước phim trong buổi showcase - chiếu các trích đoạn của phim, dễ thấy Miu Lê, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Hoàng Yến Chibi, Hạ Anh đã tạo nên những nhân vật sống động cho bộ phim. Đặc biệt, 3 diễn viên nhí Hà Mi, Minh Khang và Gia Bảo trong vai Tiểu Li, Thư lúc nhỏ và Lợi Sứt diễn xuất tự nhiên khiến người xem có nhiều bất ngờ thú vị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.