Chờ đón màn đấu trí của 2 HLV người Hàn

06/06/2021 09:15 GMT+7

Chỉ còn 1 ngày nữa, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên trong loạt đấu tập trung cuối cùng tại bảng G trên đất UAE gặp Indonesia.

Đây là trận đấu được khán giả Việt Nam, Indonesia và cả Hàn Quốc rất mong chờ, bởi trận đấu sẽ có sự hiện diện của hai nhà cầm quân người Hàn Quốc ở 2 chiến tuyến khác nhau: HLV Park Hang-seo của tuyển Việt Nam và HLV Shin Tae-yong bên phía Indonesia.

ĐTVN cập nhật: Vì sao chuyển sang tập tối ngưng phơi mình trong nắng?

Nói về tên tuổi, dù được xem là đàn em của ông Park nhưng rõ ràng ông Shin Tae-yong nổi trội hơn. Ở cương vị đội tuyển, ông Shin Tae-yong từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc thi đấu tại World Cup 2018 và dù bị loại từ vòng bảng nhưng ông vẫn giúp đội nhà đánh bại đội bóng đương kim vô địch thế giới lúc đó là Đức với tỷ số 2-0, tiễn luôn đội này về nước. Trong khi đó, dù từng cùng Hàn Quốc đoạt hạng 4 ở World Cup 2002 nhưng ông Park Hang-seo lúc đó chỉ là trợ lý của HLV người Hà Lan, Guus Hiddink.
Về thành tích khi còn dẫn dắt ở Hàn Quốc, HLV Shin Tae-yong cũng nổi trội hơn. Theo tờ Yonhap, HLV Shin từng cầm quân tại CLB Seongnam Ilhwa từ 2009 - 2010, đối đầu 10 lần với Jeonnam Dragons và Sangju Sangmu của HLV Park. Kết quả là HLV của tuyển Indonesia hiện nay đã thắng đến 8, hòa 1 và chỉ thua 1 trận trước người đàn anh.

Ông Park bám sát từng động tác tập của các học trò

Ngọc Linh

Chính vì thế, khi ông Shin Tae-yong chính thức dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo, HLV Park Hang-seo khi đó đã tuyên bố: “Sự xuất hiện của Shin Tae-yong sẽ là động lực để tôi cố gắng hết mình. Cá nhân tôi rất tôn trọng người đàn em, nhưng tôi sẽ không nhượng bộ, vì danh dự và niềm tự hào ở trận đấu gặp Indonesia”. Và mới đây, ông Park cũng nói về mục tiêu ở lượt đấu cuối tại bảng G: “Tôi không thể nói cụ thể mục tiêu đó là bao nhiêu điểm vì còn phụ thuộc vào những diễn tiến thực tế của các trận đấu. Nhưng trước mắt, phải giải quyết cho thật tốt trận đấu gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 7.6”.
Ngược lại, ông Shin Tae-yong cũng không kém cạnh khi đáp trả: “Nếu chơi như trận gặp Thái Lan (hòa 2-2) thì Indonesia có thể thắng Việt Nam”. Đây không phải là lời nói suông bởi qua lối chơi tưng bừng trước Thái Lan, không ai còn đánh giá thấp Indonesia, thậm chí nhiều người còn cho rằng thời điểm này họ nhỉnh hơn Malaysia sau khi chứng kiến màn trình diễn vừa qua. Sự nhiệt huyết của ông thầy người Hàn đã gieo vào các học trò và biến thành sự tươi mới để các cầu thủ trẻ chứng tỏ bản thân.
Có lẽ vì thế mà thông thường, khi có 2 cặp đấu trong bảng gặp nhau, ông Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin sẽ tách ra, chia mỗi người 1 sân để do thám đối thủ. Tuy nhiên, ở 2 trận UAE gặp Malaysia và Thái Lan gặp Indonesia hôm 3.6, cả 2 lại cùng có mặt trên sân Al Maktoum để theo dõi lối chơi của tuyển Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong. Điều này cho thấy ban huấn luyện tuyển Việt Nam chuẩn bị kỹ cho trận đấu sắp tới như thế nào. Chắc chắn HLV Park Hang-seo đã nhìn ra những điểm yếu của đối thủ, cũng như mánh khóe của HLV Shin Tae-yong, thế nhưng nhà cầm quân 61 tuổi của tuyển Việt Nam có bắt bài được người đàn em 51 tuổi đang dẫn dắt Indonesia hay không vẫn là một dấu hỏi lớn.
Hãy cùng chờ xem tuyển Việt Nam hay Indonesia sẽ thành công trong màn đấu trí giữa 2 HLV người Hàn Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.