Chợ hoa Hồ Thị Kỷ ngày 29 Tết vắng khách do Covid-19

Mai Phương
Mai Phương
10/02/2021 17:55 GMT+7

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ngày 29 Tết nhưng lượng khách đi mua hoa khá vắng tại chợ hoa lẻ lớn nhất TP.HCM.

Hôm nay 10.2 (29 Tết), người đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP.HCM) khá thưa. Điều này hoàn toàn trái ngược với ký ức của nhiều người về cảnh chen lấn ồn ào náo nhiệt trong những ngày cận tết tại chợ hoa sỉ và lẻ lớn nhất TP.HCM. Năm nay, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố nên nhiều người hạn chế đến chỗ tập trung đông người và ngại đi chợ hoa khiến người bán trông ngóng, chợ vắng vẻ.

Chiều 10.2: Thêm 20 ca Covid-19 cộng đồng ở TP.HCM, Hải Dương, Quảng Ninh, Gia Lai

Ngay từ cổng, đã có bảng yêu cầu tất cả mọi người phải thực hiện đeo khẩu trang trước khi vào chợ và có người kiểm tra, kiểm soát

Ảnh: M.P

Chưa bao giờ chợ hoa Hồ Thị Kỷ lại vắng người trong những ngày sát Tết đến thế, xe máy có thể chạy vào bên trong

Khách mua hoa rất thưa thớt, người bán ngồi trông chờ mỏi mòn

Khách mua thong thả lựa chọn, ngắm hoa mà không cần phải chen lấn như những năm  trước

Đường hoa Nguyễn Huệ giữa Covid-19: Giấu nụ cười, vẫn còn niềm vui trên đôi mắt

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ ngày cao điểm giáp Tết nhưng vắng vẻ như ngày thường

Hầu hết các gian hàng hoa đều thưa người dù đã giữa trưa 29 Tết

Hoa ly được rao bán chỉ 100.000 đồng/bó, giảm khoảng 50% so với những năm trước đây

Có lẽ do dự báo tình hình Tết này mức tiêu thụ sẽ ít hơn vì dịch Covid-19 nên lượng hoa về chợ không quá nhiều. Theo anh Bé Ba - chủ cửa hàng Mai Trưng cho biết chưa khi nào giá hoa giảm mạnh và buôn bán ế ẩm như thế này, nhất là những ngày cao điểm như 28 - 29 Tết. Chẳng hạn hoa ly những năm bình thường đều có giá từ 250.000 - 280.000 đồng/bó nhưng nay chỉ dao động từ 100.000 - 160.000 đồng/bó. "Dịch Covid-19 khiến mọi người ngại đi chợ, giảm mua sắm... tiệm tôi bán ra chắc chỉ còn khoảng 50% những Tết trước đây", anh Bé Ba chia sẻ. 

Tin tổng hợp dịch Covid-19 ngày 10.2: Ổ dịch Tân Sơn Nhất vẫn lây nhiễm phức tạp

Một bó ly ù Tết này giá chỉ còn 130.000 đồng


Cẩm chướng có giá từ 100.000 - 120.000 đồng/bó

Cúc là loại hoa đa dạng chủng loại với nhiều màu sắc và giá khác nhau được bày bán tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ

Hoa tulip được rao với giá 120.000 đồng/5 hoa nhưng cũng ít khách mua

Lan vũ nữ có giá 200.000 đồng/bó nhưng người mua cho biết mới hôm trước chỉ có giá 150.000 đồng/bó. Người bán giải thích hoa này cành dài hơn, đẹp hơn...

Tết Tân Sửu 2021, nhiều người ưa chuộng hoa tuyết mai và thanh liễu. Vì vậy, một số gian hàng có bán hai loại hoa này thu hút được nhiều người hơn.

Hoa tuyết mai ngày 29 Tết có giá 200.000 đồng/bó và thu hút nhiều bạn trẻ tìm mua

Những bông hoa màu trắng bé bé xinh xinh của tuyết mai được nhiều người lựa chọn chưng dịp Tết tại TP.HCM

Rất hiếm gian hàng đông khách vào trưa 29 Tết

Hoa thanh liễu có giá 280.000 đồng/bó, đến trưa 29 Tết một số điểm nói hàng này không còn đủ màu vì nhiều người đã mua trước đó

Mai vàng Mỹ giá 1,3 triệu đồng/bó càng kén khách hơn

Hoa đào đông đỏ được giới thiệu hoa Hà Lan với giá từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng/bó

Hoa mẫu đơn nhập khẩu vào Việt Nam đang dần quen thuộc có giá 250.000 đồng/5 bông

Nếu như những Tết trước, ngay bên ngoài cổng chợ xe cộ chen lấn khiến kẹt cứng một đoạn đường Lý Thái Tổ thì nay cũng chỉ hơi đông so với bình thường

Cúc kim cương giá 70.000 đồng/bó, hồng nhung Đà Lạt giá từ 100.000 đồng/bó giảm còn 80.000 đồng/bó, nụ tầm xuân 65.000 đồng/10 cành, cúc vàng khoảng 30.000 - 40.000 đồng/bó... Những loại hoa dù không giảm so với ngày thường thì hầu như cũng hiếm có loại tăng giá vào sát Tết này. Khi hỏi thăm về hoạt động những ngày qua, người bán ở cửa hàng hoa T.Sương thở dài và nói: "Chị cứ nhìn lượng người thưa thớt là biết rồi, chưa khi nào bán hoa Tết mà ế như vậy. Ngán lắm, kiểu này năm nay sẽ càng khó khăn hơn". 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.