Chó, mèo phải đeo vòng nhận diện tiêm phòng dại

29/09/2021 08:19 GMT+7

Bộ NN-PTNT sẽ đưa vào áp dụng quy định bắt buộc chủ nuôi chó, mèo phải tiêm vắc xin phòng bệnh dại, đồng thời chó, mèo nuôi tại gia đình phải được đeo vòng nhận diện đã tiêm vắc xin...

Ngày 28.9, Bộ NN-PTNT và Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021 và góp ý vào dự thảo chương trình giai đoạn 2022 - 2030.
Theo Bộ Y tế, trong 5 năm qua, cả nước có 378 người chết vì bệnh dại, giảm 15% so với giai đoạn 2012 - 2016. Nhưng số người bị chó, mèo cắn phải điều trị phòng ngừa bệnh dại lên tới trên 2,5 triệu, tăng 28%, chi phí vắc xin, huyết thanh điều trị lên tới trên 3.800 tỉ đồng.
Còn theo Bộ NN-PTNT, cả nước hiện có trên 7,5 triệu con chó, của 4,9 triệu gia đình, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại từ năm 2017 - 2021 chỉ đạt 49,2%. Một số tỉnh như Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ngãi, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh, Cà Mau có tỷ lệ tiêm phòng dại dưới 20%, cũng là những địa phương có nhiều người chết vì bệnh dại. Chi phí mỗi mũi tiêm chỉ 10.000 - 20.000 đồng nhưng trong kho dự trữ vẫn còn tồn 2,6 triệu mũi tiêm. Mỗi năm ở VN có trên 500.000 người bị chó, mèo cắn phải điều trị, là con số rất cao.
Trong dự thảo chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030, Bộ NN-PTNT sẽ đưa vào áp dụng quy định bắt buộc chủ nuôi chó, mèo phải tiêm vắc xin phòng bệnh dại, đồng thời chó, mèo nuôi tại gia đình phải được đeo vòng nhận diện đã tiêm vắc xin, tích hợp thông tin của chủ nuôi để truy trách nhiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.