Chở người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, 1 người Campuchia lãnh án tù

27/05/2021 06:40 GMT+7

Do sống gần khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam và thông thạo đường đi nên Sơn được người quen nhiều lần thuê dùng xuồng máy tổ chức đưa người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 26.5, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Văn Sơn (58 tuổi, ngụ H.Lek Đek, Kan Dal, Campuchia) 5 năm tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Theo cáo trạng, năm 2000, Sơn cùng gia đình từ An Giang sang Campuchia sinh sống và được nước sở tại cấp thẻ thường trú (thẻ vàng) dành cho người nước ngoài nhập cư.
Do sống gần khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam và thông thạo đường đi nên Sơn được người quen nhiều lần thuê dùng xuồng máy tổ chức đưa người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để kiếm tiền tiêu xài.

Bị cáo Võ Văn Sơn tại phiên tòa sáng 26.5

ẢNH: TRẦN NGỌC

Tối 26.10.2020, Sơn điều khiển xuồng máy chở Lê Văn Thành (51 tuổi), Thoi Makara (22 tuổi), Grov Chung Kheang (46 tuổi) và Heng Bunly (41 tuổi, cùng ngụ Campuchia) từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực bờ kè xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, An Giang. Khi đi đến khu vực H.Hồng Ngự, Đồng Tháp thì Sơn và nhóm người này bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Ngoài ra, Sơn còn khai nhận vào tối 5.10 và 22.10.2020, bị cáo đã 2 lần dùng xuồng máy đưa 2 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam với tiền công 2 triệu đồng.

Trưa 27.5: Thêm 53 ca Covid-19 trong nước, Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 51 ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.