Chở quá tải 93%, tài xế cố thủ trên xe 'gọi điện cho người thân'

Trần Cường
Trần Cường
17/07/2019 07:29 GMT+7

Sau khoảng 15 phút cố thủ trên xe, gọi điện thoại, tài xế điều khiển chiếc xe ben Howo chở vượt gần 100% tải trọng cho phép mới chịu xuống xe xuất trình giấy tờ, làm việc với lực lượng CSGT.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT đã ra quân tổng kiểm soát các loại phương tiện tham gia giao thông trên tất cả các tuyến đường bộ, trong đó tập trung ở những tuyến quốc lộ trọng điểm và các tuyến đường cao tốc.

CSGT toát mồ hôi với tài xế xe ben Hổ Vồ chở quá tải 93%

Theo kế hoạch, Cục CSGT ra quân từ ngày 15.7 đến hết ngày 14.8, chia làm 2 đợt, tập trung kiểm soát 4 loại giấy tờ của các phương tiện giao thông theo quy định như: đăng ký xe, giấy phép lái xe, đăng kiểm xe, bảo hiểm xe, và một số giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng kiên quyết xử lý các trường hợp là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: các phương tiện chạy vào làn khẩn cấp, dừng đón trả khách trên cao tốc, chở quá tải, vi phạm nồng độ cồn, ma túy và vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm.
Chuẩn bị cho đợt ra quân lần này, Cục CSGT đã trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, vũ khí,... cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đặc biệt, các chiến sĩ sẽ được trang bị hệ thống camera cầm tay, cài ngực để ghi lại toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, ngăn ngừa hành vi chống đối.
Trong buổi ra quân tối 16.7, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ - cao tốc số 7 (thuộc Phòng 8, Cục CSGT Bộ Công an) đã triển khai đội hình, lắp đặt hệ thống cân tải trọng xe, kiểm soát các phương tiện tại Km188 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa phận xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Trong đợt ra quân lần này, Cục CSGT tập trung kiểm soát các phương tiện là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông

Ảnh Trần Cường

Khoảng 19 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe ben Howo mang biển kiểm soát 90C - 052.88, do tài xế Phạm Văn Thuyết (36 tuổi, quê tại phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển, có biểu hiện chở quá tải trọng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, ngang ngược đỗ xe trên cao tốc. Tổ công tác đã kiên quyết yêu cầu lái xe đánh phương tiện vào khu vực làm việc.
Tại đây, tài xế tiếp tục không hợp tác, cố thủ trong ca bin và liên tục gọi điện cho người thân. Khoảng 15 phút sau, tài xế này mới xuống xe, xuất trình giấy tờ và điều khiển xe qua cân tải trọng theo hướng dẫn của lực lượng CSGT.
Kết quả kiểm tra cho thấy, phương tiện của tài xế Thuyết vượt quá 93% tải trọng được phép chở theo đăng kiểm. Tài xế không vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý ngay sau đó.

Lực lượng CSGT tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp chở quá tải, đón trả khách trên cao tốc, vi phạm nồng độ cồn,...

Ảnh Trần Cường

Theo thiếu tá Nguyễn Việt Dũng, cán bộ tham mưu Đội tuần tra kiểm soát số 7, những trường hợp xe chở quá tải, tài xế thường không chấp hành ngay từ đầu, bởi họ xác định khi bị xử lý sẽ phải chịu chế tài rất nặng.
“Đối với trường hợp của tài xế Thuyết, phương tiện chở quá hơn 90% tải trọng cho phép, nằm trong khoảng 50 - 100%, sẽ bị xử lý theo khoản 6, điều 24, nghị định 46. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế 6 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng, ngoài ra chủ phương tiện cũng chịu mức phạt 30 triệu đồng”, thiếu tá Dũng thông tin.

Để đảm bảo tính khách quan, các chiến sĩ làm nhiệm vụ được trang bị các phương tiện ghi hình trong quá trình làm nhiệm vụ

Ảnh Trần Cường

Tước giấy phép 11 lái xe, xử phạt khoảng 350 triệu đồng

Trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát cùng tổ công tác, trung tá Phùng Đức Hưng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát số 7, cho biết trong đợt ra quân lần này, đơn vị được phân công phụ trách tuần tra kiểm soát tại tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Theo trung tá Hưng, trong 1 tuần qua (tính cả ngày ra quân đầu tiên), đơn vị đã lập 25 biên bản đối với xe chở quá tải trọng, tước 11 giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng của các tài xế vi phạm, xử phạt khoảng 350 triệu đồng.
“Thời gian gần đây xuất hiện xe tải của một số doanh nghiệp mang logo 5678, M.A liên tục vi phạm chở quá tải trọng. Có những trường hợp chở quá 150% tải trọng cho phép, trường hợp tài xế Thuyết cũng nằm trong số đó”, trung tá Hưng thông tin.

Nhiều phương tiện, thiết bị nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ cũng được trang bị cho các cán bộ trong đợt ra quân lần này

Ảnh Trần Cường

Trong lúc xử lý chiếc xe chở quá tải trọng mang logo 5678 của tài xế Thuyết, lực lượng chức năng cũng dừng nhiều phương tiện các loại như xe khách, xe taxi, xe tải nhưng không phát hiện trường hợp vi phạm.
Tài xế xe khách Nguyễn Văn Thành, chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội, cho biết thông qua các phương tiện truyền thông, anh cũng biết về đợt tổng kiểm tra của lực lượng CSGT. Theo quan điểm của tài xế Thành, đã uống rượu bia thì tuyệt đối không tham gia giao thông, lái xe chở khách.

Khoảng 19 giờ tối 16.7, tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 7 (Phòng 8, Cục CSGT Bộ Công an) phát hiện một trường hợp có biểu hiện trở quá tải đã yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra

Ảnh Trần Cường

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh, cố thủ trên xe và liên tục gọi điện thoại "cầu cứu"

Ảnh Trần Cường

Sau khoảng 15 phút cố thủ trên ca bin, tài xế mới chịu xuống xe, hợp tác với tổ công tác

Ảnh Trần Cường

Kết quả kiểm tra cho thấy chiếc xe tải này chở quá 93% tải trọng cho phép

Ảnh Trần Cường

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt tài xế 6 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng và phạt chủ phương tiện 30 triệu đồng

Ảnh Trần Cường

Lực lượng CSGT cũng kiểm tra đối với taxi, xe khách

Ảnh Trần Cường

Hành khách vui vẻ chờ đợi trong lúc tổ công tác làm việc với tài xế

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.