Cho trẻ khám phá thiên nhiên giữa lòng thành phố

18/06/2016 15:33 GMT+7

Chương trình “Playday - Sân chơi phiêu lưu” do nhóm Think Playgrounds - Nghĩ về sân chơi thành phố tổ chức diễn ra từ 8 - 18 giờ ngày 19.6 trong khu vực đảo nhỏ tại Công viên Yên Sở (Hà Nội).

Đây là năm thứ 3 chương trình Playday được tổ chức nhằm mang đến cho cộng đồng những khái niệm về sân chơi, điều còn khá mới mẻ tại VN. Năm 2014, Playday lấy chủ đề về đồ chơi từ các các vật liệu tái chế. Năm 2015 là hướng đến các trò chơi trên cỏ. Còn năm nay, ban tổ chức muốn đưa trẻ bước vào không gian của thiên nhiên.
Thay cho các thiết bị chơi, chương trình đưa cả gia đình cùng bước vào cuộc phiêu lưu khám phá thiên nhiên. Tất cả các thành viên được tham gia cắm trại và cùng khám phá những đồ chơi được làm từ các vật liệu tự nhiên. Trẻ được trải nghiệm, khám phá thiên nhiên xung quanh, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường. Ngoài mục đích này, chương trình cũng hướng đến việc tạo ra không gian tương tác giữa trẻ em và thế giới xung quanh, tăng tính chủ động, năng lực độc lập quyết định hành vi của trẻ, đồng thời các vị phụ huynh có thể đối thoại cởi mở, gần gũi hơn với các con.

tin liên quan

Giúp con trải nghiệm mùa hè bổ ích
Để giúp phụ huynh cách lựa nơi cho con tham gia các hoạt động hè, chúng tôi có cuộc trao đổi với thầy Nguyễn Thành Nhân, Cố vấn cao cấp Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á - Thái Bình Dương (ATY).

Để chương trình trở thành chuyến phiêu lưu vui vẻ dành cho các bé, ban tổ chức lưu ý các bậc phụ huynh nên chuẩn bị cho các con những đồ dùng phù hợp cho dã ngoại như mũ, giày, thức ăn nhẹ… Ngoài ra, bố mẹ có thể chuẩn bị từ nhà một ít dây buộc để cùng con tham gia dựng lều, đan lưới, trồng cây.
Chương trình không giới hạn độ tuổi, nhưng các bé lớn hơn 5 tuổi sẽ thích hợp hơn với không gian trải nghiệm này. Các gia đình có thể cắm trại, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, ban tổ chức không cho phép nấu nướng, đốt lửa. Ban tổ chức sẽ bố trí 4 ngăn vệ sinh di động quanh đảo cùng một số quầy phục vụ ăn uống. Nhưng, tốt hơn các bậc phụ huynh nên chủ động mang theo đồ ăn, nước uống, nước rửa tay, chân cho các bé.

Chương trình mở cửa miễn phí cho cộng đồng. Các bậc phụ huynh có thể đưa con đến công viên Yên Sở bằng phương tiện di chuyển cá nhân, trong công viên có bãi trông xe khá rộng rãi. Ngoài ra, các bậc phụ huynh còn có thể lựa chọn phương tiện di chuyển bằng xe buýt. Hiện tại, có 2 tuyến xe buýt miễn phí tới công viên Yên Sở, trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật từ 8 - 19 giờ. Tuyến xe buýt thứ nhất đi qua các điểm: 649 đường Giải Phóng, Times City, 319 Phố Huế, 75 Đinh Tiên Hoàng; tuyến thứ 2 đi qua 24 Bà Triệu, Times City, Vincom Bà Triệu, 348 Giải Phóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.