Chờ xem cặp đôi kỳ lạ Ronaldinho - Neymar

06/02/2013 05:53 GMT+7

(TNO) Chỉ có những HLV đầy bản lĩnh và cá tính như "Felipao", tức "ông lớnFelipe Scolari" mới dám huấn luyện bằng những phương pháp kỳ lạ, như không ngần ngại chỉ đạo cầu thủ đốn ngã đối phương, kể cả khi biết rõ là hình ảnh và âm thanh của mình sẽ được phát đi một cách rộng rãi.

(TNO) Chỉ có những HLV đầy bản lĩnh và cá tính như "Felipao", tức "ông lớn Felipe Scolari" mới dám huấn luyện bằng những phương pháp kỳ lạ, như không ngần ngại chỉ đạo cầu thủ đốn ngã đối phương, kể cả khi biết rõ là hình ảnh và âm thanh của mình sẽ được phát đi một cách rộng rãi.

>> Tuyển Anh chốt danh sách trận gặp Brazil
>> Tuyển Brazil gọi lại Ronaldinho và Julio Cesar
>> Neymar nhận giải thưởng "vô đối" ở Brazil

 
Bộ đôi Neymar (trái) và Ronaldinho trong màu áo Brazil - Ảnh: Reuters

"Felipao" đem lại điều gì cho đội tuyển quốc gia của nền bóng đá "samba" nổi tiếng? Một lối chơi thiên về hiệu quả, với phẩm chất nghệ thuật giảm thiểu đến mức tối đa. Một đội hình gồm đến 8 cầu thủ phòng ngự - theo lý thuyết hoặc theo thực tế. Một tinh thần "ăn miếng trả miếng", đến nỗi đối phương rạn nứt xương sọ. Hoặc một lối chơi xoay quanh tiền vệ trụ chứ không phải tiền vệ công.

Tất cả đều rất xa lạ với những gì người ta biết về Bóng đá Brazil, và tất nhiên là "đáng ghét" đối với giới hâm mộ Brazil. Nhưng bên cạnh những chi tiết có vẻ "phản cảm" ấy, Scolari đem về cho Brazil chức vô địch World Cup 2002.

Ở thời điểm Brazil chỉ định Scolari giữ ghế HLV trưởng, năm 2001, "selecao" đang đứng trước nguy cơ lịch sử: lần đầu tiên vắng mặt ở đấu trường World Cup. Bây giờ, điệu nhạc samba sôi động trước thềm World Cup 2014 của đội chủ nhà Brazil lại bất ngờ lắng đọng, cũng theo hơi hướng lịch sử. Brazil hiện đứng thứ 18 trong bảng xếp hạng của FIFA. Xin nhắc lại: thứ 18 - thua xa các đội như Colombia, Thụy Sỹ, Hy Lạp, Ecuador...

Đã bao giờ bạn nghe nói về một đội tuyển Brazil chỉ đứng thứ 18 thế giới? Trong "cơn nguy", Brazil lại nhớ đến Felipao, mời ông dẫn dắt "selecao". Và Felipao lại một lần nữa cầm quân bằng những nét riêng độc đáo, ít ai đoán nổi. Ông bắt đầu công cuộc chỉnh sửa đội tuyển Brazil bằng việc gọi lại ngôi sao cựu trào Ronaldinho.

Trận giao hữu Anh - Brazil vào rạng sáng 7.2 (giờ Việt Nam) đáng chú ý bởi đấy là một phần trong chương trình kỷ niệm 150 năm thành lập FA của quê hương bóng đá. Đáng chú ý bởi đấy là hai trong những cường quốc bóng đá nổi tiếng nhất thế giới, cũng bởi cột một 100 lần khoác áo đội tuyển Brazil của Ronaldinho và 100 lần khoác áo đội Anh của Ashley Cole. Nhưng trên hết, nét chuyên môn đáng chú ý trong trận đấu thử nghiệm này chính là Ronaldinho.

Anh vẫn còn "giá trị sử dụng"? Thật ra, Ronaldinho là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân cỏ Brazil năm 2012 và chắc chắn HLV Scolari gọi lại lão tướng này không phải vì chút lập dị nào.

Nhưng, Ronaldinho sẽ phối hợp thế nào với ngôi sao bóng đá số 1 Brazil hiện nay là Neymar? Họ quá khác biệt, từ tuổi đời cho đến phong cách, từ lối chơi cho đến quan điểm. Đấy là một sự kết hợp kỳ lạ nhưng thú vị, rất đáng chờ xem trong trận giao hữu với Anh.

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.