Chơi biệt thự di động

03/05/2015 09:00 GMT+7

Được nâng cấp từ những dòng xe cỡ lớn, 'biệt thự di động' đủ đáp ứng không gian thoải mái từ ăn ngủ, nghỉ ngơi đến giải trí cho chủ nhân mọi lúc mọi nơi.

Được nâng cấp từ những dòng xe cỡ lớn, “biệt thự di động” đủ đáp ứng không gian thoải mái từ ăn ngủ, nghỉ ngơi đến giải trí cho chủ nhân mọi lúc mọi nơi.

Một chiếc Volkner Mobil mang theo “xe con” - Ảnh: Volkner
Một chiếc Volkner Mobil mang theo “xe con” - Ảnh: Volkner
Hình thức du lịch theo nhóm, đặc biệt là gia đình, trên những chiếc xe có giường ngủ, ghế ngồi rộng rãi đã rất phổ biến ở nhiều nước phương Tây từ khá lâu.
Phương tiện chủ yếu chỉ là những chiếc xe đa dụng, xe van cỡ lớn, được cải tạo để lắp đặt thêm giường nhỏ, hoặc kéo theo một rơ moóc phía sau. Các loại phương tiện như thế thường được biết đến với những tên gọi như: motorhome, campervan, recreational vehicle (RV)…
Tiện nghi 5 sao
Tuy nhiên, nếu chỉ để có chỗ ngủ là chưa đủ thỏa mãn cho người nhiều tiền, muốn có tiện nghi “tận răng” khi đang dừng chân cắm trại giữa nơi vắng người. Vì thế, không ít hãng nâng cấp xe trên thế giới như Monaco Coach, Country Coach, Volkner Mobil... đã giới thiệu những dòng xe kiểu “biệt thự di động”. Phần lớn chúng được phát triển từ các dòng xe bus cỡ lớn, nhưng cũng có cả các phiên bản được phát triển từ loại xe tải khoảng 10 bánh trở lên.
Nội thất một biệt thự di động
Nội thất một biệt thự di động
Điểm nổi bật của các biệt thự di động sang trọng là tối thiểu phải có một phòng ngủ, một phòng khách được dùng cả vào việc giải trí, bếp kèm phòng ăn, quầy bar… Mỗi căn phòng không chỉ “làm cho có” mà phải đạt chuẩn sang trọng. Điển hình như chiếc Monaco Diplomat 43DF có chỗ ngủ rộng rãi cho 4 người. Trong đó, có một phòng ngủ chính không chỉ đủ chỗ cho một giường ngủ chuẩn “king size” mà còn có cả tủ quần áo rộng rãi, cùng một phòng tắm và nhà vệ sinh đủ rộng để có cả bồn tắm.
Phòng khách kiêm phòng giải trí đủ bố trí đến 2 sô pha cỡ lớn có thể bật ra thành giường ngủ cá nhân. Để đáp ứng nhu cầu giải trí, chiếc xe còn được trang bị nhiều màn hình LCD cỡ lớn, có thể lên đến 50 inch cùng hệ thống âm thanh, giải trí đa phương tiện, wifi… Ngoại trừ nhà vệ sinh của phòng ngủ chính, xe còn có thêm một nhà vệ sinh rộng rãi khác. Tất nhiên, nhà bếp có phòng ăn rộng rãi cùng quầy bar... Khu vực dành cho tài xế của Monaco Diplomat 43DF cũng rất rộng rãi và sở hữu nhiều công nghệ, ứng dụng viễn thông tối tân như hệ thống định vị toàn cầu, các màn hình cảm ứng để điều khiển, hệ thống giám sát áp lực bánh xe... Đặc biệt, những tính năng đảm bảo an toàn cũng được đề cao.
Muốn gì có nấy
Một số dòng xe khác của Monaco Coach còn có cả phòng giặt ủi, khu vực làm việc. Không những thế, sản phẩm của Monaco Coach hầu như đều sử dụng những vật liệu cao cấp như da, gỗ, men sứ... Các cánh cửa và bàn ghế đều được làm từ những loại gỗ cao cấp.
Buồng tắm đứng trong một biệt thự di động - Ảnh: TL
Các “biệt thự di động” cũng sở hữu động cơ mạnh mẽ để có thể “kéo” một công trình như thế. Điển hình như Monaco Dynasty 45 dùng động cơ lên đến 600 mã lực. Tất nhiên, để sở hữu những chiếc xe như trên không hề rẻ, thường giá khởi điểm tại thị trường Mỹ phải từ 500.000 USD (gần 11 tỉ đồng) và đòi hỏi nhiều điều kiện hỗ trợ quá trình vận hành.
Tuy vậy, đó chỉ mới là giá khởi điểm, tùy nhu cầu của khách hàng thì mức giá có thể đội lên đến hàng triệu USD. Gần như các hãng nâng cấp sẵn sàng đáp ứng mọi mong muốn của khách. Thậm chí, gần đây nhiều hãng còn tung ra các mẫu “biệt thự di động” tích hợp cả ga ra đủ chứa một chiếc xe hơi thể thao phục vụ việc đi lại khi “xe mẹ” dừng chân đâu đó. Ga ra này là một hầm rộng có hệ thống nâng đỡ tự động để xếp gọn “xe con” vào lòng “xe mẹ” và khi cần sẽ được đưa ra dễ dàng. Nổi bật cho thiết kế này phải kể đến mẫu Volkner Mobil Performance Compact có thể mang theo một chiếc Mini Cooper, hay Volkner Mobil Performance có thể mang theo một chiếc Mercedes SLK…
Không dừng lại ở đó, nếu khách hàng đủ khả năng, các hãng còn có thể bọc thép để chiếc xe trở thành một pháo đài đúng nghĩa, cực kỳ an toàn dành cho những người thừa tiền.
Nhiều chính trị gia ưa thích
Cuối năm 2012, truyền thông Anh đưa tin nữ hoàng Elizabeth II cùng chồng có chuyến trải nghiệm thú vị trên “biệt thự di động” Bailey Approach SE. Nữ hoàng đã thể hiện rõ sự hài lòng với một chiếc xe đầy tiện nghi.
Không riêng gì lãnh đạo nước Anh, Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chiến dịch tái tranh cử hồi năm 2012 cũng chọn một chiếc RV để đi vận động tranh cử ở nhiều nơi. Chiếc xe do cơ quan mật vụ Mỹ đặt hàng với giá lên đến trên 1 triệu USD và cũng rất được ông Obama hài lòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.