
Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có thể bị bắt
Các công tố viên Hàn Quốc ngày 27.3 yêu cầu toà án ra lệnh bắt giữ cựu tổng thống Park Geun-hye, liên quan đến vụ bê bối tham nhũng và lạm quyền khiến bà bị phế truất.
Các công tố viên Hàn Quốc ngày 27.3 yêu cầu toà án ra lệnh bắt giữ cựu tổng thống Park Geun-hye, liên quan đến vụ bê bối tham nhũng và lạm quyền khiến bà bị phế truất.
Bộ Văn hóa Hàn Quốc ngày 20.3 thông báo hủy giấy phép hoạt động của hai tổ chức phi lợi nhuận bị xem là trung tâm của vụ bê bối chính trị dẫn đến việc Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất, theo Reuters.
Giới công tố Hàn Quốc ngày 15.3 đã gửi lệnh triệu tập cựu tổng thống Park Geun-hye để chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn bà trong tuần sau.
Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất, bà Park Geun-hye đã rời khỏi Nhà Xanh (tức dinh tổng thống) ở thủ đô Seoul, vào lúc 18 giờ 57 (tức 16 giờ 57 theo giờ Việt Nam) ngày 12.3.
Sau khi bị phế truất, bà Park Geun-hye vẫn còn trong Nhà Xanh "trong tình trạng bị sốc” và cần có thời gian để vượt qua những gì vừa xảy ra, theo Yonhap.
Bạo động bùng phát ngay sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc lần đầu tiên ra phán quyết phế truất một tổng thống dân cử.
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10.3 ra phán quyết ủng hộ kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye, khiến bà bị phế truất, kết thúc cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này trong mấy tháng qua.
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10.3 ra phán quyết ủng hộ kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye, khiến bà mất quyền lãnh đạo vĩnh viễn và không thể hoàn thành nhiệm kỳ 5 năm của mình.
Trong mấy tháng qua, chính trường Hàn Quốc chao đảo và nhiều người dân xuống đường biểu tình vì vụ bê bối xung quanh Tổng thống Park Geun-hye và người bạn thân Choi Soon-sil.
Ngày 9.3, an ninh đã được tăng cường xung quanh các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc), một ngày trước khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye.
Nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc ngày 6.3 kết luận Tổng thống Park Geun-hye đã thông đồng với bạn thân Choi Soon-sil để nhận hối lộ từ Samsung nhằm giúp Phó chủ tịch Lee Jae-yong kiểm soát tập đoàn này.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã câu kết với bạn thân Choi Soon-sil để nhận hối lộ từ Samsung Group nhằm củng cố quyền kiểm soát của Phó chủ tịch Jay Y. Lee đối với tập đoàn này.
Phó chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong sẽ ra tòa vào ngày 9.3 vì tội tham nhũng và biển thủ, trong bối cảnh Hàn Quốc vẫn chưa thoát khỏi vụ bê bối tham nhũng khiến tổng thống đứng trước nguy cơ bị phế truất.
Từng là động lực tăng trưởng và niềm tự hào quốc gia, các tập đoàn lớn do một gia tộc lèo lái, hay còn gọi là chaebol, hiện trở thành đối tượng chịu chỉ trích.
Bản cáo trạng mà Phó chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và bốn giám đốc điều hành hàng đầu khác đang đối mặt đe dọa khả năng đưa ra quyết định chiến lược của công ty.
Ngày 27.2, đảng đối lập chính ở Hàn Quốc Minjoo cùng đảng Nhân dân và đảng Công lý tuyên bố sẽ đề nghị luận tội Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, người hiện là quyền tổng thống, theo Yonhap.