Chơi thiếu người, Chelsea vẫn giành quyền vào vòng 4 Cúp FA

09/01/2017 07:22 GMT+7

Bất chấp việc phải thi đấu với 10 trong hiệp 2 khi đội trưởng John Terry bị truất quyền thi đấu, Chelsea vẫn giành chiến thắng 4-1 trước Peterborough trong trận đấu ở vòng 3 Cúp FA.

Ở trận đấu diễn ra đêm qua (8.1, giờ VN), HLV Antonio Conte đã tung ra sân đội hình mạnh, bất chấp đối thủ của "The Blues" ở vòng 3 Cúp FA chỉ là Peterborough. Đội trưởng Terry trở lại đội hình xuất phát, Kurt Zouma chơi trận đầu tiên sau 11 tháng bị chấn thương. Trên hàng công, Michy Batshuayi đá thay vị trí của Diego Costa. 
Sự thận trọng của nhà cầm quân người Ý đã giúp cho Chelsea có được một thế trận vượt trội để giành chiến thắng.
Sau khoảng thời gian đầu chiếm ưu thế, Chelsea có bàn thắng mở tỷ số ở phút 17. Đó là tình huống mà Pedro đã có mặt đúng chỗ để sút bồi sau khi thủ môn Luke McGee chỉ có thể cản phá pha dứt điểm từ Nathaniel Chalobah.
Sau đó, Pedro còn có một pha dứt điểm trúng xà ngang khung thành Peterbrough. Dù vậy, người hâm mộ Chelsea tiếp tục có cơ hội ăn mừng ở cuối hiệp 1 khi Batshuayi lập công. Phút 44, trong một pha phản công nhanh, chân sút người Bỉ đã không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Stamford Bridge.
Pedro lập cú đúp cho Chelsea AFP
Sang đầu hiệp 2, Willian tiếp tục nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Chelsea. Tuy nhiên, sau đó thì đội trưởng Terry của đội chủ nhà lại phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Lee Angol. Đây mở chỉ là trận đấu đầu tiên của Terry kể từ tháng 10 năm ngoái và vừa trở lại, anh đã để lại ấn tượng không tốt.
Terry vừa trở lại đội hình chính đã phải nhận thẻ đỏ AFP
Được chơi hơn người, Peterbrough gây sức ép mạnh lên phần sân Chelsea và có được đôi chút hy vọng khi Tom Nichols lập công ở phút 70. 
Dù vậy, chỉ 5 phút sau, khoảng cách 3 bàn được tái lập cho Chelsea khi Pedro ghi bàn thắng thứ 2 trong trận này. Trong khoảng thời gian còn lại, dù rất nỗ lực nhưng Peterbrough không thể ghi thêm được bàn nào và đành phải chấp nhận thất bại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.