Chơi xe đạp nhiều nỗi lo

07/12/2015 09:04 GMT+7

Xe đạp là môn thể thao đang được rất nhiều người yêu thích bởi nó giúp người chơi vừa tăng cường sức khỏe vừa thư giãn. Tuy nhiên, những người chơi xe giờ đây phải đối mặt với nhiều mối nguy trên đường tập...

Xe đạp là môn thể thao đang được rất nhiều người yêu thích bởi nó giúp người chơi vừa tăng cường sức khỏe vừa thư giãn. Tuy nhiên, những người chơi xe giờ đây phải đối mặt với nhiều mối nguy trên đường tập...

Xe đạp đang trở thành miếng mồi ngon của trộm cướp - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Xe đạp đang trở thành miếng mồi ngon của trộm cướp - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Môn xe đạp thể thao không kén đối tượng, các lứa tuổi hay giới tính đều có thể tham gia như một cách tập thể dục mỗi ngày vào mọi thời điểm thích hợp với mình.
Càng đạp càng khỏe, càng vui, càng có thêm nhiều bạn bè nên hầu hết những người đã ngồi lên yên xe là khó dứt ra được. “Chơi xe đạp riết rồi ghiền. Sáng sớm nào tôi cũng tranh thủ chạy vài vòng trên đường Võ Văn Kiệt trước khi đi làm vì đã quen cái không khí trong lành buổi sáng. Bên cạnh đó, xe đạp cũng giúp tôi phục hồi cái đầu gối bị đau trong nhiều năm qua”, anh Nguyễn Thanh Dũng, nhà ở Q.Tân Phú cho biết.
Lo từ nạn trộm xe...
Tùy theo nhu cầu và sở thích, người chơi có thể lựa chọn cho mình dòng xe cuộc hay xe địa hình. Tuy nhiên, lượng xe cuộc vẫn chiếm ưu thế bởi phù hợp với đường trường, nhẹ, bánh nhỏ, hạn chế ma sát mặt đường nên dễ đạt tốc độ cao.
Giá của những dòng xe này rất đa dạng, từ vài triệu cho đến vài trăm triệu đồng. Chính vì vậy, những chiếc xe này lọt vào “tầm ngắm” của trộm cướp, bởi có giá trị cao lại dễ dàng tiêu thụ.
Ông Trương Ngọc Sinh, một người chơi xe đạp lo lắng: “Thời gian gần đây, bọn trộm cướp khi biết những tay đua phong trào chơi xe đắt tiền bèn rình rập chờ cơ hội ra tay. Có người vừa dựng xe ngồi nghỉ liền bị bọn cướp lấy xe đạp leo lên xe máy đồng bọn chạy mất...”.
Ở TP.HCM trong thời gian qua đã có khá nhiều vụ cướp “gắp” xe đạp của những người chơi. Hồi đầu năm nay, một người chơi xe đạp tập trung cùng những người bạn tại đầu đường Ký Con vào sáng sớm đã bị hai tên cướp đi xe máy giựt chạy. Tên ngồi sau nhảy xuống vác xe lên vai leo lên xe đồng bọn chạy mất trước sự ngỡ ngàng của chủ xe và những người chứng kiến.
Trước đó, một cua rơ tên Tâm dựng xe đạp bên lề đường nghỉ mệt ở đoạn đường gần hầm Thủ Thiêm thì bất ngờ bị 4 tên cướp đi trên hai xe máy ập đến “vớt” ngay chiếc xe đạp trị giá gần 80 triệu đồng. Mới nhất là ngày 29.11, anh Công (ngụ ở Q.8, TP.HCM) sau buổi tập về ghé uống cà phê tại khu Trung Sơn (Q.8). Anh vừa dựng chiếc xe trị giá 50 triệu ở gốc cây chỉ cách mình có 2 m thì ngay lập tức bị hai tên đi xe máy “bốc” mất con “ngựa sắt”.
Trước nạn trộm cướp xe đạp, một thành viên CLB Xe đạp Q.6 cho biết: “Những vụ cướp thường xảy ra vào thời điểm vắng người, tầm sáng sớm hoặc chập tối. Dù xảy ra nhiều vụ cướp xe táo bạo nhưng đến nay vẫn chưa bắt được thủ phạm nào. Có lẽ vì thế mà chúng vẫn ngang nhiên lộng hành. Tốt nhất người chơi nên cảnh giác và tự bảo vệ tài sản của mình”.
... đến tai nạn giao thông
Một mối nguy hiểm khác đe dọa người chơi xe đạp phong trào là tai nạn giao thông. Không như những tay đua chuyên nghiệp luôn có HLV chạy xe mở đường khi tập luyện, người chơi phong trào phải tự “rẽ đường mà chạy”. Đối với các tay đua tập luyện để đua phong trào, đường chạy “sướng” nhất là làn dành cho ô tô trên các đại lộ. Chính vì vậy đã có nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra cho các tay đua. Hồi đầu tháng 11 vừa qua, một tay đua phong trào đã tử nạn do va chạm với xe tải trong lúc đi tập tại Long Thành (Đồng Nai) khi anh này quay đầu xe.
Cũng bị tai nạn trong lúc tập luyện ngày 29.11 vừa qua trên xa lộ Hà Nội, nhưng một thành viên trong đội đua Tin Tin 108 đã may mắn thoát khỏi tay tử thần. Khi anh dừng đèn đỏ và “đề pa” lại đã bị tuột chân khỏi bàn đạp và té xuống đường, rất may là anh văng ra phía ngoài, trong khi chiếc xe đạp bị một xe ben phía sau trờ lên cán nát.
Để hạn chế các tai nạn đáng tiếc, cua rơ cựu vô địch châu Á Mai Công Hiếu từng có lời khuyên cho các tay đua phong trào: “Người chơi phải coi an toàn cho mình là trên hết. Khi trong người mệt mỏi thì không nên chơi, bởi khi gặp những tình huống bất ngờ trên đường, phản xạ sẽ không còn nhanh nhạy. Tốt nhất lúc này người chơi nên nghỉ ngơi cho thật khỏe rồi mới chơi tiếp”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.