Chôn chông sắt trên vỉa hè

25/02/2019 04:55 GMT+7

Hàng chông nhọn 9 cái được chôn nhô khoảng 7 cm giăng ngang vỉa hè trước cửa một căn nhà lớn ở Q.10 (TP.HCM), đến khi người dân bức xúc báo chính quyền tới làm việc thì mới được nhổ đi.

Ngày 23.2, trên trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi cảnh vỉa hè trước căn nhà số 449/56 Sư Vạn Hạnh (P.12, Q.10, TP.HCM) được trồng “bẫy chông” bằng thép sắc nhọn. Hàng chông có 9 cây nhọn cao khoảng 7 cm, xếp thành hàng chắn ngang vỉa hè. Vụ việc khiến cư dân mạng dậy sóng bức xúc, vì “việc lập hàng rào đinh như vậy là rất nguy hiểm, không thể chấp nhận được”.

Cắm chông để ngăn xe đậu?

Sáng 24.2, PV Thanh Niên đã đến nhà 449/56 Sư Vạn Hạnh để ghi nhận, nhưng người trong căn nhà không ra tiếp xúc. Lúc này, hàng chông sắt đã được tháo dỡ. Một số người dân sống ở đây cho biết việc chủ nhà tự ý cắm chông trên vỉa hè là để ngăn cản, không cho các phương tiện đậu trước cổng nhà mình (?!).
Vỉa hè là khu vực lưu thông dành cho người đi bộ, là khu vực công cộng. Việc hộ dân này tự ý trồng đinh như thế là không được phép, gây nguy hiểm, ảnh hưởng, không đảm bảo an toàn cho người đi đường
Ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM
Trả lời PV Thanh Niên, ông Trần Hà Quang Trung, Chủ tịch UBND P.12, cho hay: “Tôi đi công tác, nhưng có nghe anh em báo là khi nhận được thông tin vụ việc thì đã xử lý ngay trong ngày, yêu cầu người ta tháo gỡ ngay. Hiện vỉa hè cũng đã khắc phục rồi và có thể chưa xử lý hành chính với họ”.
Còn theo văn bản báo cáo của UBND P.12 gửi UBND Q.10 và các đơn vị liên quan thì trưa 23.2, khi tiếp nhận phản ánh về vụ cắm đinh trên vỉa hè từ cán bộ khu phố, các cán bộ địa chính xây dựng, cảnh sát khu vực đã xuống ghi nhận.
Nhưng do chủ là bà T.T.H.H đang ở nước ngoài nên lực lượng chức năng đã làm việc với ông H.Q.V, người được bà H. nhờ trông coi nhà, yêu cầu tháo ngay các đinh nhọn gắn trên lề và phần kẽm gai rào xung quanh trụ điện sát tường nhà.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông V. trình bày do gạch lát trước nhà bị vỡ nên nhờ thợ đến để trám xi măng và không yêu cầu gắn đinh. Nhưng không hiểu sao thợ lại tự ý gắn thêm đinh lên phần xi măng mới trám đó. Đến 20 giờ ngày 23.2, ông V. đã tháo dỡ hết đinh cắm trên vỉa hè.
Ông Trần Xuân Điền, Chủ tịch UBND Q.10, xác nhận với PV Thanh Niên có vụ việc nêu trên và cho biết: “Địa phương khi nghe người dân thông tin đã kiểm tra và cho tháo gỡ ngay lập tức. Hiện những đinh cắm trên đường cũng đã tháo gỡ rồi. Việc làm như vậy của hộ dân trên là tầm bậy!”.
Cũng theo ông Điền, trên địa bàn quận trước giờ chưa từng xảy ra vụ việc như vậy. Để ngăn ngừa tình trạng trên, công an quận đã triển khai xuống công an các phường yêu cầu kiểm tra, xử lý ngay các trường hợp tương tự. Địa phương cũng giao cho khu phố theo dõi quản lý địa bàn, nếu có hộ dân nào làm ẩu thì báo cho cơ quan chức năng xử lý ngay.

Có thể xử lý hình sự

Ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết về nguyên tắc vỉa hè là khu vực lưu thông dành cho người đi bộ, là khu vực công cộng. Người dân muốn làm gì gây ảnh hưởng đến việc lưu thông, đi lại của người dân, gây ảnh hưởng đến kết cấu của vỉa hè, phải có ý kiến của cơ quan chức năng địa phương. “Việc hộ dân này tự ý trồng đinh như thế là không được phép, gây nguy hiểm, ảnh hưởng, không đảm bảo an toàn cho người đi đường”, ông Lâm nói.
Luật sư Nguyễn Tri Đức, Đoàn luật sư TP.HCM, cho biết căn cứ tại điểm a, khoản 6, điều 11 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26.5.2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cá nhân thực hiện các hành vi như: ném đinh, rải đinh hoặc vật sắc nhọn khác trên đường bộ; giăng dây hoặc các vật cản khác qua đường gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông… sẽ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.
Bên cạnh đó, hành vi tự ý “trồng đinh” trên vỉa hè nếu gây thiệt hại cho nạn nhân và mọi người xung quanh thì có thể bị khởi tố hình sự theo điều 261 bộ luật Hình sự quy định về tội cản trở giao thông đường bộ.
Theo đó, người nào đặt, để trái phép vật liệu, vật sắc nhọn hoặc chướng ngại vật khác cản trở giao thông đường bộ… gây thiệt hại cho người khác như: Làm chết người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%... thì bị phạt tiền đến 100 triệu đồng hoặc bị phạt tù đến 3 năm.
Trong trường hợp làm chết 3 người trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 201% trở lên... thì bị phạt tù đến 10 năm.
Giữa tháng 2.2019, mạng xã hội Facebook cũng xôn xao với hình ảnh những thanh sắt chữ V được đóng dưới lòng đường ngay đầu một con ngõ. Do cọc sắt chữ V nhô khỏi mặt đường có chiều dài từ 4 - 5 cm nên một ô tô bị nổ lốp do đâm phải những thanh sắt trên. Qua xác minh, “bẫy chông” này là do một hộ dân sinh sống trên đường Hoàng Công Khanh (P.Lãm Hà, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng) đóng xuống góc đường để bảo vệ công trình nhà ở của mình khỏi bị các phương tiện qua lại trên đường Hoàng Công Khanh và từ ngõ đi ra va chạm. Sau khi vụ việc lan truyền trên mạng và sự bức xúc của cộng đồng, chủ nhà đã nhanh chóng cho tháo “bẫy chông” này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.