Chọn Lampard dẫn dắt Chelsea: Canh bạc của tỉ phú Abramovich?

Giang Lao
Giang Lao
26/06/2019 15:15 GMT+7

CLB Chelsea chỉ còn chờ xong các thủ tục đàm phán là chính thức ra mắt HLV mới Frank Lampard trong vài ngày tới đây, sau khi CLB Derby County cũng ra thông báo đồng ý để nhà cầm quân của mình làm việc với đội bóng cũ.

Liệu việc chọn HLV mới 41 tuổi, và còn rất non kinh nghiệm như Lampard dẫn dắt Chelsea sẽ là canh bạc đầy mạo hiểm của ông tỉ phú Nga, Roman Abramovich?.
Trong triều đại hơn 16 năm sở hữu đội bóng chủ sân Stamford Bridge, ông Abramovich đã sử dụng 11 HLV chính thức, và hầu hết đều là các HLV tên tuổi như Mourinho, Scolari, Ancelotti hay Guus Hiddink... cũng như gần nhất là HLV Maurizio Sarri cũng giàu kinh nghiệm.
Nhưng cũng có thời điểm cần sự thay đổi, ông Abramovich sẵn sàng làm điều bất ngờ nhất như từng bổ nhiệm HLV không ai tin sẽ được bổ nhiệm như Avram Grant cũng được chọn. Hoặc từng chọn HLV Roberto Di Matteo khá bất ngờ năm 2012 và vô địch Champions League.
Vì vậy, việc ông Abramovich lần này chọn Lampard được báo chí Anh nhìn nhận cũng là một phi vụ rất mạo hiểm thậm chí cho cả đôi bên, nhưng quyết định này cũng rất “lãng mạn và đầy khôn ngoan”, như tờ Daily Mail nhận định.
Theo đó, tờ này cho rằng ít ra thì ông Abramovich cũng đã cho một thế hệ danh thủ của Chelsea có cơ hội được thử tài trên băng ghế HLV. Hơn nữa, sau 1 loạt các HLV ngoại, nay Chelsea chính thức sử dụng 1 HLV người Anh lần đầu tiên kể từ năm 1993.
Lampard sẽ có một cuộc phiêu lưu lớn nhất trong sự nghiệp làm HLV của mình sắp tới đây AFP
Điều này cũng mang đến một sự thay đổi khác biệt, nhất là ở tình cảnh hiện nay Chelsea còn đang đối mặt lệnh cấm chuyển nhượng. Với những hiểu biết của Lampard về CLB thành London lâu nay sẽ là lựa chọn khá hữu ích. Cũng như là cách để xích gần trở lại giới CĐV CLB này với đội bóng sau mùa giải có quá nhiều bất đồng vì sự bảo thủ của HLV Sarri trong việc sử dụng lối chơi rườm rà.
Bên cạnh đó, Lampard cũng là HLV rất hiểu biết và ưa trọng dụng các tài năng trẻ, hoàn toàn có thể tận dụng nguồn lực đang rất dồi giàu này tại Chelsea ở thời điểm bị lệnh cấm chuyển nhượng. Như mùa vừa qua dẫn dắt Derby County, với nhiều cầu thủ trẻ và được mượn nhiều nơi, nhưng Lampard đã giúp CLB này vào đến trận chung kết play-off thăng hạng Ngoại hạng Anh. Trong tổng cộng 57 trận dẫn dắt Derby County, Lampard có thành tích thắng 24 trận, hoà 17 và thua 16, đạt tỷ lệ chiến thắng là 42,11%.
Đây là con số thống kê không tồi trong năm đầu tiên làm HLV của Lampard. Nhưng dĩ nhiên dẫn dắt Chelsea là một câu chuyện khác, có rất nhiều sức ép và đòi hỏi sự thành công rất cao.

Nhưng với tư chất thủ lĩnh từ khi còn thi đấu cho Chelsea, Lampard được kỳ vọng sẽ biết cách giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, tỉ phú Abramovich cũng đã giảm bớt sức ép khi cho Lampard có ít nhất 2 mùa bóng được bảo đảm trong hợp đồng kéo dài 3 năm ở Chelsea để tận dụng nguồn cầu thủ, và xây dựng đội bóng vững chãi nhất có thể trước khi bước vào các cuộc đua tranh ngôi vô địch như Ngoại hạng Anh.
Vì thế, tuy có không ít sự mạo hiểm, nhưng cuộc “hôn nhân” Lampard và Chelsea cùng sự tác hợp của tỉ phú Abramovich rất đáng chờ đợi.

Lampard ký hợp đồng chính thức với Chelsea có thời hạn 3 năm, mức lương 5,5 triệu bảng/năm như người tiền nhiệm HLV Sarri. Từ tuần tới, Lampard sẽ chính thức bắt tay vào việc dẫn dắt Chelsea chuẩn bị cho mùa giải mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.