Chọn người xứng đáng nhất

23/05/2011 01:41 GMT+7

Hôm qua, hàng triệu cử tri trên cả nước đã tham gia ngày hội bầu cử. Đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.


Tổng bí thư - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thực hiện quyền cử tri - Ảnh: Ngọc Thắng

Vào lúc 7 giờ sáng, Tổng bí thư - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nguyễn Du, Hà Nội. Ngay sau đó, ông phát biểu với báo chí: “Trong thời gian khoảng 3-4 tháng nay, cử tri đã tham gia rất tích cực vào việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử này, như giới thiệu các ĐB ra ứng cử, tiếp xúc cử tri, góp ý kiến cho các ĐB ứng cử, kể cả cấp trung ương và địa phương. Tôi tin với truyền thống đại đoàn kết của dân tộc ta, với ý chí và lòng yêu nước thiết tha của dân ta, với tinh thần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nghĩa vụ quyền lợi của mỗi người đã xác định được rồi, đến lúc chúng ta quyết định sẽ bầu cho ai thì mong bà con chọn ra được những ĐB xứng đáng nhất trong những người xứng đáng để bầu được đủ 500 ĐBQH và số ĐB HĐND”. Ông còn cho biết thêm: “Các cuộc tiếp xúc cử tri vừa qua, nhân dân gửi gắm và cũng nêu rất nhiều vấn đề. Tôi tin QH là cơ quan đại diện của nhân dân sẽ lắng nghe ý kiến của cử tri, nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Cùng ngày, tại khu vực bỏ phiếu số 39 (P.9, Q.3, TP.HCM), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ lá phiếu đầu tiên. Phát biểu với báo giới sau khi thực hiện quyền công dân, Chủ tịch nước bày tỏ: “Cũng như hàng triệu cử tri của cả nước, tôi rất tự hào và phấn khởi khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trước khi đến đây bỏ phiếu, ở nhà tôi đã suy nghĩ rất kỹ chọn những người có uy tín, có tài, có đức để xây dựng địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước”.

Tại khu vực bỏ phiếu số 007 (P.Tân Định, Q.1), sau khi hoàn tất việc bỏ lá phiếu đầu tiên, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, bày tỏ cảm xúc với báo giới: “Tôi hy vọng những vị trúng cử lần này hãy làm tròn chức trách mà mình đã cam kết với dân. Chắc chắn, nhân dân đang hướng về những con người đó và tin tưởng nhiều. Hãy làm cho xứng đáng với những gì đã hứa với dân… Tôi cũng tin tưởng ở các đại biểu trẻ được lựa chọn lần này sẽ thực hiện tốt chức trách của mình, để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri”.

Sáng qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 3, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Sau khi bỏ phiếu, Thủ tướng đã trò chuyện cùng một số cử tri tại khu vực bầu cử để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân địa phương. Trong ngày, gần 1,4 triệu cử tri Hải Phòng cũng đã đi bầu cử. Trước đó, ngày 21.5, quân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ cũng đã đi bỏ phiếu. '

13 lần đi bầu

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, 717.988 cử tri trong toàn tỉnh đã tham gia bỏ phiếu bầu cử tại 843 khu vực bỏ phiếu. Ở khu vực bầu cử số 15, phường 7 (TP Vũng Tàu), cử tri Trần Quang Hiển (SN 1913, quê Quảng Ngãi) cán bộ lão thành cách mạng có 67 năm tuổi Đảng là người cao tuổi nhất bỏ phiếu bầu. Cụ Hiển cho biết, vào năm 1946, cụ sinh sống ở xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã tham gia đi bầu cử Quốc hội khóa I. Đến nay, dù đã già yếu, nhưng cụ vẫn nhờ con trai dẫn đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân.

Nguyễn Long

Bỏ phiếu trên đường xuyên việt

Ở Thanh Hóa, hôm qua hơn 2,4 triệu cử tri đã đi bầu cử tại 4.941 đơn vị bầu cử trong tỉnh. Đặc biệt thú vị là vào đầu giờ sáng ngày 22.5, tại điểm bầu cử số 3, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, cụ Hồ Ngọc Khiết (SN 1939, nguyên quán ở Tuy Phước, Bình Định, hiện đang sinh sống tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) là người đang thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt từ Nam ra Bắc đã xin được bỏ phiếu tại đây. Cụ Khiết xuất phát từ dinh Thống Nhất, TP.HCM, và thực hiện cuộc hành trình 2 tháng 18 ngày, đi gần 2.000 km ra Hà Nội để vào lăng viếng Bác đúng ngày 19.5. Cuộc hành trình kết thúc, trên đường trở về quê, cụ Khiết dừng lại TP Thanh Hóa và đã được chính quyền địa phương tạo điều kiện để cụ được thực hiện quyền công dân.

Ngọc Minh

 

Tâm tình cử tri trẻ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TP Hà Nội ngày 22.5, có rất nhiều bạn trẻ lần đầu tiên được thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Cử tri Chu Thị Thu Hương, cựu học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, người được chọn bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử số 8, chia sẻ: "Em cảm thấy rất vui và tự hào khi lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu ĐBQH và các ĐB HĐND các cấp, thấy mình đã là một người trưởng thành, một công dân có ích, sẽ góp được chút sức lực nào đó để xây dựng nước nhà lớn mạnh hơn".


Thanh niên tình nguyện và cử tri trẻ thủ đô - Ảnh: Minh Sang

Cách điểm bầu cử số 8 không xa, điểm bầu cử số 11 tại xã Mễ Trì (huyện Từ Liêm, Hà Nội) cũng có rất đông người dân tề tựu chờ bầu cử từ sáng sớm. Đúng 7 giờ, khu vực bầu cử này bắt đầu bỏ lá phiếu đầu tiên. Cử tri Thủy, vừa tròn 18 tuổi (sống tại thôn Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội), kể: “Thường thì những ngày cuối tuần, cả gia đình em dậy rất muộn, nhưng sáng 22.5 cả nhà đã dậy rất sớm để 6 giờ 30 sáng là kéo nhau ra nhà văn hóa xã để bỏ phiếu”. Thủy cho hay lần đầu tiên được thể hiện quyền và trách nhiệm của một công dân nên cũng hơi hồi hộp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên hệ thống loa truyền thanh của thôn, xã, liên tục thông tin về tiểu sử cũng như hoạt động của từng ứng viên nên em cảm thấy khá vững tâm, tin tưởng vào lá phiếu bầu. Ưu tiên của Thủy trong lá phiếu bầu lần này là các ứng viên học chuyên ngành kinh tế, môi trường, cầu đường, với lý do “cần có những kế sách đưa quê hương, đất nước mau chóng thoát nghèo, phát triển hội nhập cùng nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên sự phát triển đó cần phải đồng thời cùng việc gìn giữ màu xanh trên mỗi miền quê, mỗi đô thị tránh được sự ô nhiễm như hiện tại”.

Minh Sang

Trên 90% cử tri cả nước đã đi bầu

Theo thông cáo của Trung tâm báo chí về bầu cử ĐBQH khóa XIII và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, tính đến 17 giờ ngày 22.5, đa số các tỉnh, TP trong cả nước đạt trên 90% cử tri đi bầu. Đứng đầu cả nước về tỷ lệ cử tri hoàn thành bầu cử là Hà Giang với 99,78%, kế đến là Kon Tum 99,50%, Vĩnh Long 98,80%, Quảng Trị 98,70%, Sóc Trăng 98,76%, TP Đà Nẵng 98,17%, An Giang 97,75%, Lai Châu 97,59%, Bến Tre 97,45%, Cao Bằng 97,42%, Quảng Ngãi 97,42%, TP Cần Thơ 97,04%, Bà Rịa-Vũng Tàu 96,85%, Lâm Đồng 96,67%...

Một số tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 85%, như Ninh Bình 84,42%, Bình Dương 84,11%, Hải Dương 83%, Hưng Yên 81,44%, Bắc Ninh 78,26%...

Đến 17 giờ, nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu.

Bảo Cầm

Khắp nơi bầu cử

Quảng Ngãi: Tính đến 15 giờ ngày 22.5, toàn tỉnh có khoảng 97,42% cử tri đi bầu cử. Riêng tại huyện đảo Lý Sơn có hàng ngàn cử tri là ngư dân đang hoạt động đánh bắt hải sản trên biển cũng đã tranh thủ sắp xếp công việc trở về địa phương tham gia bỏ phiếu.

Kon Tum: Sáng 22.5, trên 277 ngàn cử tri đã tham gia bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tại 704 tổ bầu cử. Trước giờ khai mạc, cử tri ở các làng đồng bào dân tộc miền núi đều tập trung tại nhà rông để dự lễ chào cờ. Trước đó, ngày 21.5 tại Kon Tum đã có 17.406 cử tri của 12 xã vùng sâu, vùng xa đã đi bầu cử sớm với kết quả đạt 100% số cử tri đi bầu.

Phú Yên: Ở xã An Hòa (H.Tuy An) có hơn 30% dân số sống bằng nghề biển song 100% ngư dân đã về kịp để tham gia bỏ phiếu. Ngư dân Nguyễn Của (55 tuổi, ở thôn Nhơn Hội, xã An Hòa) tâm sự: “Thường tụi tui đi biển mấy ngày mới vào bờ nhưng ngày bầu cử phải tranh thủ cho ghe vào từ sớm để mình và anh em bạn trên ghe tham gia bỏ phiếu”.

Cà Mau: Hơn 850.000 cử tri trong tỉnh đã tham gia bỏ phiếu, trong đó có hơn 200 cử tri lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ và cư dân sinh sống trên cụm đảo Hòn Chuối, Hòn Khoai.

Kiên Giang: Từ 6 giờ sáng, hơn 58 ngàn cử tri huyện đảo Phú Quốc đến 96 địa điểm bầu cử để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân. Tính đến 15 giờ 30 cùng ngày, các khu vực bỏ phiếu đã có 97% số cử tri đi bầu.

Nhóm PV

Bảo Cầm - Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.