Chống nhập cảnh trái phép từ Campuchia, Kiên Giang nghiên cứu giải pháp dùng camera AI

28/04/2021 12:14 GMT+7

Phó chủ tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp nghiên cứu giải pháp kiểm soát nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng công nghệ camera thông minh (AI).

Ngày 28.4, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho biết cơ quan này vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tỉnh UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung. Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp nghiên cứu, đề xuất trình UBND tỉnh về giải pháp kiểm soát người nhập cảnh trái phép từ biên giới Campuchia vào Việt Nam bằng công nghệ camera thông minh.
Theo nội dung công văn, việc nghiên cứu ứng dụng các giải pháp mới nhằm giảm thiểu nguy cơ mầm dịch Covid-19 lây lan qua Việt Nam. UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu thời hạn báo cáo chậm nhất là ngày 12.5.2021.

Sáng 28.4: Không ca Covid-19 mới, hơn 300.000 người được tiêm vắc xin

Trước đó, một tập đoàn đầu tư công nghệ tại TP.HCM đề nghị hỗ trợ Kiên Giang giám sát, kiểm soát vấn đề nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam bằng giải pháp triển khai các camera sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tại các điểm trọng yếu dọc theo đường biên giới.
Theo đề nghị, hệ thống camera AI này sẽ giám sát hiệu quả 24/24 để phát hiện các hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia và cảnh báo cho bộ đội biên phòng. Đồng thời, hệ thống cũng có khả năng lưu trữ hình ảnh để truy vết, xử lý cách ly kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan vào Việt Nam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.