Chống tham nhũng để tạo dựng niềm tin

29/01/2015 06:22 GMT+7

“Đảng cần phải mạnh hơn trong việc chống tham nhũng”. Đó là ý kiến chia sẻ tại diễn đàn “Trí thức trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” do T.Ư Đoàn và Đoàn khối các cơ quan T.Ư tổ chức ngày 28.1 tại Hà Nội.

“Đảng cần phải mạnh hơn trong việc chống tham nhũng”. Đó là ý kiến chia sẻ tại diễn đàn “Trí thức trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” do T.Ư Đoàn và Đoàn khối các cơ quan T.Ư tổ chức ngày 28.1 tại Hà Nội.

Tiến sĩ Bùi Trường Giang chia sẻ ý kiến tại diễn đàn - Ảnh: P.Hậu
Sinh viên Nguyễn Ngọc Trâm bày tỏ suy nghĩ tại diễn đàn - Ảnh: P.Hậu
Chương trình có sự tham gia của trí thức trẻ đang công tác nhiều lĩnh vực, họ bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng cống hiến và góp ý xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Tiến sĩ (TS) Nguyễn Văn Cương, Phó viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), chia sẻ quan điểm niềm tin của trí thức trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay có bề dày lịch sử sâu đậm. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng đặc biệt coi trọng đội ngũ trí thức. Trong đó, nhiều đảng viên đầu tiên của Đảng là trí thức trẻ có tấm lòng yêu nước nồng nàn, cháy bỏng, sẵn sàng hy sinh, dấn thân cho độc lập tự do. Ngày nay đội ngũ trí thức trẻ hùng hậu về số lượng, tài năng về trình độ kiến thức, theo tiếng gọi của Đảng, của Tổ quốc họ đang ngày đêm học tập, miệt mài lao động… hướng đến mục tiêu làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới.
TS Bùi Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chủ tịch nước, cho rằng để trở thành lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, mỗi trí thức trẻ phải có trình độ, năng lực thực sự. Trong đó, học tập phải là nhiệm vụ hàng đầu. Kiến thức và trình độ hiểu biết xã hội sẽ tôi luyện cho người trẻ bản lĩnh vững vàng. Trong thời đại hội nhập quốc tế, cạnh tranh toàn cầu bằng trình độ tri thức hiện nay không thể thiếu vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức trẻ. “Cá nhân mỗi trí thức trẻ có trình độ chuyên môn, kỹ năng tốt là góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng hội nhập của đất nước vào xu thế phát triển toàn cầu”, TS Giang nói.
Đặt vấn đề làm sao xây dựng, củng cố niềm tin của thanh niên vào Đảng, sinh viên Nguyễn Ngọc Trâm (Học viện Ngoại giao) cho rằng tham nhũng tiêu cực đang là nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút niềm tin trong nhân dân nói chung và những người trẻ nói riêng. Thế nên, Đảng quyết tâm tập trung đấu tranh, bài trừ tệ nạn tham nhũng chắc chắn sẽ thành công. Mỗi cán bộ đảng viên thực sự là tấm gương cho quần chúng thì Đảng sẽ mãi gần dân, giữ vững niềm tin của nhân dân.
Dẫn chứng từ thực tế những biểu hiện suy thoái đạo đức của người đảng viên, bạn Bùi Nguyên Bảo (cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền), chia sẻ hiện còn những đảng viên có suy nghĩ làm cha mẹ của dân, hét hô quát mắng bà con. Chúng ta phải đau lòng khi vẫn có người nông dân vượt hàng chục cây số đường rừng xuống tòa án huyện để nhờ giải quyết những vụ án tranh chấp đất đai mà bao đời nay họ khai phá. Chúng ta phải xót xa khi người dân vào trụ sở ủy ban phải cởi bỏ giày đi chân đất ngay từ bậc thềm đầu tiên. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân luôn trân trọng cán bộ nhưng đừng để nhân dân sợ đảng viên, sợ bộ máy công quyền.
Chia sẻ với trí thức, đảng viên trẻ tại diễn đàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Phạm Thế Duyệt, cho rằng niềm tin vào Đảng ở thế hệ của ông và trí thức trẻ ngày nay không phải là niềm tin như tôn giáo mà xuất phát từ thực tiễn, thành quả cách mạng của Đảng trong 85 năm qua. Nhưng niềm tin ấy không chỉ nhìn vào những thắng lợi đã có mà cần có ngay trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng và những biểu hiện mất dân chủ đang tồn tại trong Đảng. Nếu không có niềm tin và ý thức đấu tranh, trí thức trẻ dễ ngả theo chủ nghĩa cá nhân, suy nghĩ thực dụng thì đất nước gánh chịu hậu quả đau lòng.
“Giữ niềm tin để tiến bước theo Đảng, trí thức trẻ cần có chí khí đấu tranh trước tham nhũng, thẳng thắn phản biện, bày tỏ quan điểm chính kiến đúng lúc đúng chỗ, không làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức. Đảng còn những khuyết điểm, quá trình khắc phục này nhanh hay chậm, tương lai đất nước này đi về đâu đang phụ thuộc vào trách nhiệm của trí thức trẻ, thanh niên”, ông Phạm Thế Duyệt nhắn nhủ.
Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh diễn đàn này không chỉ nói lên tiếng nói, niềm tự hào vững bước theo Đảng, mà còn cung cấp cho trí thức trẻ thông tin đa chiều, định vị khả năng bản thân trước yêu cầu xây dựng phát triển đất nước để có sự rèn luyện, phấn đấu đóng góp trong từng công việc, lĩnh vực cụ thể. P.H
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.